Tuyên truyền, phổ biến lịch sử Đảng

.

Quận Liên Chiểu tập trung tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng qua công tác phát hành sách, tài liệu ghi lại truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa địa phương. Hoạt động này không chỉ triển khai rộng rãi tại các tổ chức đảng mà lan tỏa đến khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưng bày cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Liên Chiểu giai đoạn 1930-2020” tại Thư viện quận năm 2024. Ảnh: H.L
Trưng bày cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Liên Chiểu giai đoạn 1930-2020” tại Thư viện quận năm 2024. Ảnh: H.L

Dày 321 trang, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam giai đoạn 1930-2020” ra mắt cuối tháng 7 góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại địa phương. Đây là kết quả gần 2 năm chuẩn bị nội dung, tư liệu liên quan đến mảnh đất, con người Hòa Hiệp Nam trong suốt hành trình hình thành và phát triển.

Tập sách có 6 chương, gồm: Hòa Hiệp - mảnh đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước; Cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám (1930-1945); Xây dựng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, thực hiện trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Hòa Hiệp 21 năm kiên cường chống Mỹ; Hòa Hiệp trong 30 năm xây dựng và phát triển; Xây dựng và phát triển phường Hòa Hiệp Nam theo hướng ngày càng hiện đại, văn minh…

Tại lễ ra mắt sách, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam Phạm Minh khẳng định, cuốn sách là kết quả quá trình nghiên cứu của các nhà sử học, các lãnh đạo, lão thành cách mạng trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh. Mỗi trang sách là một minh chứng sống động về tinh thần kiên cường, bất khuất của người dân Hòa Hiệp Nam trong suốt các giai đoạn lịch sử. Cuốn sách không dừng lại ở việc ghi nhận và tổng kết sự kiện lịch sử, mà là lời tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của thế hệ đi trước.

“Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và xây dựng đất nước trong tương lai”, ông Minh nói.

Trước đó, quận cũng phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quận Liên Chiểu giai đoạn 1930-2020”. Đây là công trình nghiên cứu khoa học do Quận ủy, UBND quận dày công chuẩn bị, sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, cũng như tham khảo ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo quận, được Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định nội dung. Cuốn sách tái hiện gần như đầy đủ bề dày truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống văn hóa quận.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu khẳng định, cuốn sách là dấu ấn quan trọng trong công tác giáo dục lịch sử Đảng, qua đó làm sáng tỏ vai trò tổ chức đảng trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển quận qua các thời kỳ. Cuốn sách là tư liệu lịch sử quý, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ khó khăn, thử thách mà Liên Chiểu đã trải qua, từ đó trân trọng những thành quả quận đã đạt được. Để tiếp tục lan tỏa, Quận ủy quán triệt các tổ chức đảng đưa tư liệu sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tọa đàm chuyên đề hay giáo dục lịch sử địa phương tại trường học…

Bên cạnh phát hành sách, địa phương còn đẩy mạnh hoạt động số hóa địa chỉ đỏ, kỷ niệm ngày lễ lớn hay tổ chức thi tìm hiểu lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Thông qua phương pháp số hóa, địa chỉ đỏ được tái hiện sinh động trên nền tảng trực tuyến, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với quá trình đấu tranh của địa phương.

Ông Nguyễn Hà Bắc đánh giá, đây là những phương pháp tuyên truyền, giáo dục lịch sử hiệu quả và sẽ được địa phương nhân rộng. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử Đảng theo hướng kết hợp giữa sử dụng tư liệu sách, công nghệ thông tin và các hoạt động thực tế, sẽ là hướng đi quan trọng để quận phát huy truyền thống yêu nước trong xây dựng và phát triển địa phương thời gian tới.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.