Văn phòng Thành ủy về nguồn thăm căn cứ cách mạng Hòn Tàu

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 57 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10-1967 - 10-2024), ngày 14-9, Văn phòng Thành ủy tổ chức đoàn về nguồn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu) tại xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu). Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu). Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Thành ủy, đoàn cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Ghi vào sổ lưu niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ: “Chúng con về với căn cứ cách mạng Hòn Tàu hôm nay là được về với nguồn thiên nhiên xanh mát, hiểu về núi rừng, cội nguồn của những dòng sông xanh.

Chúng con về với căn cứ cách mạng Hòn Tàu để cùng hiểu về những hy sinh của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ. Có ngày hôm qua - mới có ngày hôm nay. Thế hệ chúng con nguyện tâm sáng - lòng trong, nỗ lực chung tay xây dựng cơ quan, xây dựng quê hương Đà Nẵng, quê hương xứ Quảng ngày thêm giàu đẹp, an bình”.

Hòn Tàu là ngọn núi cao nhất trong dãy núi chạy từ Trường Sơn xuống đồng bằng miền Trung. Nhờ địa thế hiểm trở, từ năm 1968 đến ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Đặc khu ủy Quảng Đà xây dựng nơi đây làm căn cứ chỉ huy chiến dịch giải phóng vùng đất rộng lớn Quảng Đà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi vào sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu). Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu). Ảnh: NGỌC PHÚ

*Cùng ngày, đoàn cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy đã dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và Nhà tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nhân kỷ niệm 60 năm ngày anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15-10-1964 - 15-10-2024).

Đoàn dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; thắp hương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn tham quan Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Tàu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn tham quan Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Tàu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Tàu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích căn cứ cách mạng Hòn Tàu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.
.