Chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân

.

ĐNO - Ngày 25-10, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề: "Hữu nghị - Hợp tác - Hội nhập - Phát triển; Phát huy mạnh mẽ vai trò của đối ngoại nhân dân vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng" diễn ra phiên chính thức.

Đến dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: XUÂN HẬU
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: XUÂN HẬU

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị tiếp tục bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XIV sắp đến; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII và lần thứ XXIII kỳ tới của Đảng bộ thành phố; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, để tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố chủ động, sáng tạo hơn nữa, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường, mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, tổ chức nhân dân các nước; kết nối, vận động nguồn lực quốc tế, làm cầu nối cho hoạt động hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác nước ngoài để công tác đối ngoại nhân dân thành phố đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nghiên cứu, vận dụng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quyết định số 11309-QĐ/TU ngày 30-7-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố và tham mưu lãnh đạo thành phố thể chế hóa tại địa phương một cách linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để đối ngoại nhân dân thành phố tiếp tục phát triển hơn nữa theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới về cách thức tiếp cận, tư duy để tổ chức các hoạt động ngày càng thiết thực hơn đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại nhân dân; duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác là bạn bè quốc tế .

Nhiệm kỳ 2024-2029, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và 12 tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân theo Quyết định số 8828/QĐ-UBND ngày 17-11-2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thiết lập, mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức nhân dân tương ứng ở địa phương các nước; duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường và mở rộng các hoạt động, sự kiện hữu nghị, giao lưu văn hóa nhân dân; đẩy mạnh vận động nguồn lực, viện trợ cho các chương trình, dự án về tình nguyện viên quốc tế, an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; chú trọng, phối hợp thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội hiệp thương nhân sự Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 46 ủy viên, ông Nguyễn Ngọc Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 6 cá nhân và bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân. Thường trực Thành ủy trao tặng bức trướng với dòng chữ "Hữu nghị hợp tác - Hội nhập phát triển"; Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho 10 tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (giữa), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tham dự đại hội. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (giữa), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tham dự đại hội. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bìa phải) trao tặng bức trướng “Hữu nghị - Hợp tác - Hội nhập - Phát triển” cho đại hội. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (bìa phải) trao tặng bức trướng “Hữu nghị - Hợp tác - Hội nhập - Phát triển” cho đại hội. Ảnh: X.HẬU
Lãnh đạo thành phố tặng hoa đại hội. Ảnh: X.H
Lãnh đạo thành phố tặng hoa đại hội. Ảnh: X.H
Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: X.H
Lãnh đạo thành phố tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: X.H

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.
.