Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng với Tây Ban Nha

.

ĐNO - Sáng 17-10, chủ trì tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị Đại sứ tăng cường các hoạt động giới thiệu, kết nối để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Tây Ban Nha đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala. Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala. Ảnh: T.P

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, những định hướng phát triển của Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu Đà Nẵng là hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam.

Đà Nẵng đang tập trung phát triển một số lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cảng biển, dịch vụ, du lịch. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đại sứ Carmen Cano de Lasala  giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Tây Ban Nha đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng ở các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… 

Đề nghị Đại sứ thúc đẩy thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Tây Ban Nha với Đà Nẵng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Đà Nẵng với các địa phương của Tây Ban Nha.

Hiện nay, Đà Nẵng có 7 dự án đầu tư của Tây Ban Nha với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 309.000 USD. 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Tây Ban Nha ước đạt 3,7 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Tây Ban Nha ước đạt 3,2 triệu USD. 

Lãnh đạo thành phố và đoàn công tác Đại sứ quán Tây Ban Nha chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.P
Lãnh đạo thành phố và đoàn công tác Đại sứ quán Tây Ban Nha chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.P

Đại sứ Carmen Cano de Lasala cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố và giới thiệu những lĩnh vực thế mạnh của Tây Ban Nha như dịch vụ du lịch, năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng đường sắt tốc độ cao. 

Tây Ban Nha sẵn sàng hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng về phát triển đường sắt cao tốc, chuyển đổi năng lượng và phát triển ngành du lịch. Đồng thời, sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Tây Ban Nha ở lĩnh vực công nghệ cao tìm hiểu cơ hội hợp tác với Đà Nẵng trong thời gian tới.

THANH PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.
.