Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp

.

Tính đến giữa tháng 3-2020, hầu hết các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu đã hoàn thành việc chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội Đảng, bảo đảm kế hoạch và chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Liên Chiểu thời gian tới diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ.

Đại hội Chi bộ Khu dân cư 15 thuộc Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hoàn thành từ tháng 1-2020. (Ảnh do UBND phường cung cấp)
Đại hội Chi bộ Khu dân cư 15 thuộc Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hoàn thành từ tháng 1-2020. (Ảnh do UBND phường cung cấp)

Phường Hòa Khánh Bắc sẵn sàng đại hội điểm

Cùng với Chi bộ Viện KSND quận, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc là một trong hai đơn vị được Quận ủy Liên Chiểu chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Theo đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường đã thực hiện các quy trình theo đúng trình tự quy định, đề cao công tác dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ nên tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong việc triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15.

Từ cuối năm 2019, sau khi Quận ủy Liên Chiểu tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35), Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai Kế hoạch số 156-KH/ĐU ngày 27-11-2019 về triển khai, thực hiện Chỉ thị 35. Đảng ủy phường thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ phường gồm 6 thành viên do bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng Tiểu ban. Ngoài ra, còn có Tiểu ban Văn kiện đại hội, Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ, Tiểu ban Tuyên truyền - Trang trí đại hội…

Trên cơ sở này, các tiểu ban đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chuẩn bị theo trình tự, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung chuẩn bị văn kiện đại hội. “Công tác chuẩn bị đại hội được chúng tôi tiến hành cẩn trọng, đúng quy trình. Đơn cử, với nội dung dự thảo lần 1, sau khi thông qua Ban Thường vụ và BCH Đảng bộ, chúng tôi xin ý kiến góp ý của các ban, ngành, đoàn thể thuộc phường, các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo của địa phương qua các thời kỳ. Với nội dung bổ sung dự thảo lần 2, chúng tôi xin ý kiến các ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các ban xây dựng Đảng Quận ủy, HĐND, UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và thông qua đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Đến nay, văn kiện đã được chỉnh sửa lần thứ 3”, bà Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức 5 bước giới thiệu nhân sự, lấy ý kiến (bằng phiếu kín) nhân sự BCH đương nhiệm cơ cấu lại và giới thiệu mới. Hiện nhân sự được giới thiệu đã làm hồ sơ liên quan, lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy nơi cư trú và nơi công tác; bảo đảm các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo đúng Chỉ thị 35.

Được biết, Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc hiện quản lý 37 chi bộ, trong đó có 28 chi bộ khu dân cư, 2 chi bộ hành chính, 7 chi bộ sự nghiệp và 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng cộng 1.145 đảng viên.  “Đến nay, 37/37 chi bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ theo đúng nội dung, kế hoạch Đảng ủy phường đề ra. Có thể nói, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện Chỉ thị 35 và quyết tâm thực hiện tốt đại hội chi bộ để hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025”, bà Hạnh nói.

Bảo đảm đúng quy trình đại hội Đảng

Tính đến giữa tháng 3-2020, ở quận Liên Chiểu có 109/249 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội. Đơn cử, từ giữa tháng 1, Chi bộ Khu dân cư 15 thuộc Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022. Đại diện Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường đã chỉ đạo 15 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ; đồng thời bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Liên Chiểu cho hay, theo kế hoạch của Quận ủy, việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sẽ được hoàn thành trong tháng 3 này. Đối với nhân sự Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu, chú trọng các tiêu chí dôi dư từ 10-15%, tỷ lệ nữ từ 15% trở lên, dưới 40 tuổi chiếm 10%, từ 40-50 tuổi chiếm 40-50%. Đặc biệt, việc đổi mới nhân sự cấp ủy cũng được Đảng bộ lưu ý để bảo đảm tính minh bạch, phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Liên Chiểu đã tiến hành thay mới 13 người trong cấp ủy.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu cho biết, để bảo đảm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đúng quy trình, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành quyết định thành lập 4 đoàn giám sát 31/31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong việc thực hiện Chỉ thị 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

“Từ giữa cuối tháng 2, Quận ủy Liên Chiểu có báo cáo gửi Ban Tổ chức Thành ủy về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, theo tinh thần Chỉ thị 35, qua đó nêu một số đề xuất, kiến nghị chờ Ban Tổ chức Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Quận ủy cũng đã chủ động rà soát nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về bằng cấp, độ tuổi tái cử, làm cơ sở xây dựng chế độ chính sách đối với cấp ủy không tái cử và sắp xếp nhân sự trước đại hội”, ông Đàm Quang Hưng nói.

Đảng bộ quận Liên Chiểu có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (15 Đảng bộ, 16 chi bộ) với hơn 4.800 đảng viên đang sinh hoạt và 249 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 131 chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu đã thống nhất dự kiến phân bổ 230 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận, trong đó có 32 đại biểu đương nhiên và 198 đại biểu bầu.

Hai đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ phường Hòa Khánh Bắc và Chi bộ Viện KSND quận. Hai đơn vị đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư: Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ Công an quận (hoàn thành trong tháng 3-2020).

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.