ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÒA KHÁNH NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhiệm kỳ thắng lợi toàn diện

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đã làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam có trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. TRONG ẢNH: Lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam tặng hoa chúc mừng các đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận Huy hiệu Đảng năm 2019.								Ảnh: TRỌNG HÙNG
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam có trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. TRONG ẢNH: Lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam tặng hoa chúc mừng các đảng viên đủ tiêu chuẩn nhận Huy hiệu Đảng năm 2019. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Kinh tế khởi sắc, an sinh xã hội bảo đảm

So với đầu nhiệm kỳ, mọi mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn phường hiện nay thay đổi rõ rệt. Điển hình là việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường, tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại với mức tăng bình quân hằng năm là 23%. Với đặc thù là địa bàn có đông sinh viên, công nhân lao động ngoại tỉnh sinh sống, các loại hình kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ ngày càng phát triển, phục vụ cho đời sống nhân dân. Chợ Hòa Khánh Nam được đầu tư nâng cấp và thu hút đông đảo tiểu thương buôn bán, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.

Ông Thân Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho rằng, bên cạnh phát triển kinh tế, phường Hòa Khánh Nam tăng cường phát triển văn hóa, chăm lo công tác an sinh xã hội. Thông qua triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về chương trình hành động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, chương trình “Thành phố 4 an”, phường Hòa Khánh Nam từng bước chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp được duy trì. Cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang. Toàn phường có 4/5 trường học đạt chuẩn quốc gia, 1 trường đạt tiên tiến. Chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên. Các phong trào học tập ở địa phường và khu dân cư như: học tập suốt đời, phong trào hiếu học, khuyến học khuyến tài được quan tâm. Toàn phường hiện có 41 chi hội khuyến học, phủ kín 100% khu dân cư. Trong các năm qua, phường đều được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc tiểu học đúng độ tuổi, bậc trung học cơ sở đúng độ tuổi và đạt phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông.

Các thiết chế văn hóa như: khu vui chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng được quan tâm, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, lễ hội truyền thống đình làng Đà Sơn được duy trì và tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn phường.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm. Hằng năm, phường Hòa Khánh Nam huy động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (160 triệu/năm); chi trả chế độ đúng quy định cho 462 lượt đối tượng chính sách với kinh phí gần 1 tỷ đồng/năm. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Vì người nghèo phường vận động được hơn 1,8 tỷ đồng, đã chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện với đa dạng hình thức: hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học sinh, sinh viên con hộ nghèo vay vốn học tập; miễn giảm học phí; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho con hộ nghèo,... đã giúp hạn chế phát sinh hộ nghèo, tái nghèo.

Công tác hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được thực hiện thường xuyên, giúp hàng trăm người có việc làm mỗi năm. Đặc biệt, phường đã làm tốt công tác chăm lo cho người lao động nhặt rác và người dân sống lân cận bãi rác Khánh Sơn. Việc chi trả các chế độ, hỗ trợ cho người dân rất kịp thời. Trong nhiệm kỳ, phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí cho 2.147 lượt người nằm trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Khánh Sơn. Công tác quản lý an ninh, trật tự đô thị, giao thông, môi trường được tăng cường, bảo đảm ổn định.

Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Theo ông Mai Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam, sau khi tái lập, HĐND phường đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là đại diện cho nhân dân, tăng cường công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: xây dựng trái phép, trật tự đô thị, quản lý cư trú, giải tỏa đền bù, ô nhiễm,... Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng cao của nhân dân.

UBND phường đã khai thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới”. Hằng năm, các tập thể, cá nhân đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao kết quả hoạt động công vụ. Hiệu quả công tác cải cách hành chính ngày càng cải thiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính được đổi mới, tăng cường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư xây dựng mới để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Mặt trận, các hội, đoàn thể phường đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, Mặt trận, các đoàn thể được đánh giá là đơn vị vững mạnh, xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam đã kết nạp 71 đảng viên. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành đúng quy định. Đặc biệt, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam đã chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng Đảng thường xuyên, phù hợp với tình hình địa phương. Các chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, khu dân cư; tích cực thực hiện mô hình “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo”, góp phần chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam thường xuyên theo dõi, nắm bắt và kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái; chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Nhờ đó, toàn Đảng bộ phường luôn giữ được tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

+ Kinh tế phát triển đúng định hướng với tỷ trọng dịch vụ thương mại đến năm 2020 đạt 67%.

+ Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 17%.

+ Vận động Quỹ Vì người nghèo toàn nhiệm kỳ được hơn 1,8 tỷ đồng.

+ Giảm 100% hộ nghèo theo đúng chỉ tiêu giao.

+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (160 triệu đồng/năm).

+ Hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 1.200 người/năm.

+ Gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

+ Hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến đường Mẹ Suốt theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm.

+ Kết nạp 71 đảng viên.

+ Hằng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 50% chi bộ đạt trong sạch
vững mạnh.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.