Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp hướng về đại hội Đảng

.

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) thành phố cho biết, đến nay sở đã xây dựng phương án thực hiện công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền bằng xe lưu động nhằm tô điểm cho diện mạo thành phố trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội.

Theo đó, trên các trục đường chính khu vực trung tâm thành phố sẽ treo 400 phướn khẩu hiệu, 300 phướn cờ Đảng, cờ Tổ quốc, logo thành phố, 200 phướn cờ màu, 90 hộp pano tranh cổ động và khẩu hiệu. Cùng với đó, 650 lá cờ ngũ sắc được trang trí trên các chiếc cầu bắc qua sông Hàn và dọc tường rào Trường Chính trị thành phố - địa điểm diễn ra đại hội; 500 cờ ngũ sắc cắm hai bên đường và tại các vòng xuyến trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và Hồ Nghinh.

Đặc biệt, Sở VH&TT thành phố chuẩn bị đặt các cụm panô khổ lớn tại nhiều vị trí quan trọng khác nhau, như: cầu Chữ T trên đường Bạch Đằng, ngã tư tuyến đường Phạm Văn Đồng - Hồ Nghinh, khu vực trước Trung tâm Hành chính thành phố, trước Đài tưởng niệm thành phố trên tuyến đường 2 Tháng 9 và khu vực Trường Chính trị thành phố... Ngoài ra, sở thực hiện xã hội hóa 6 màn hình led cỡ lớn, 14 pano lớn tại các đảo giao thông trên khắp địa bàn thành phố và 90 pano hộp đèn trên cầu Sông Hàn và cầu Rồng để tuyên truyền trực quan sinh động.

Ông Hà Vỹ cho biết thêm, trong thời gian diễn ra đại hội, tại tiền sảnh hội trường Trường Chính trị thành phố sẽ diễn ra triển lãm ảnh những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư... với gần 300 hình ảnh, tư liệu.

Ngoài ra, sẽ có chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII dự kiến tại bờ đông cầu Rồng do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tổ chức và thực hiện, có thời lượng 90 phút với 18 tiết mục. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố cho biết, đơn vị sẽ tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, tại khu vực phía tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố; tổ chức chương trình Liên hoan hát dân ca và hô hát bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng. Ngoài ra, đơn vị duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ thuộc trục lễ hội sông Hàn như: chương trình hô hát dân ca và âm nhạc dân tộc, Âm nhạc đường phố, Vũ hội đường phố tại tuyến đường Trần Hưng Đạo... vào dịp cuối tuần.

Được biết, đến nay, hầu hết các trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận, huyện cũng đã có kế hoạch cụ thể sẵn sàng tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm hướng về ngày hội lớn của thành phố.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hòa Vang Lê Đinh Minh Hải chia sẻ, Trung tâm đã hoàn thành xây dựng 3 cụm pano tuyên truyền cỡ lớn tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện và trước Trung tâm Hành chính huyện; đồng thời hàng trăm pano tuyên truyền cỡ nhỏ được treo trên các tuyến đường lớn của huyện nhằm tuyên truyền hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Trong thời gian đến, Trung tâm tiếp tục triển khai thêm các nội dung tuyên truyền và tổ chức Liên hoan sân khấu học đường với sự tham gia của 33 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Với nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đang hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII với niềm tin đại hội sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những quyết sách quan trọng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích