KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

.

* Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

* Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 - 5.500 USD

* 51 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII

Ngày 21-10, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc trọng thể với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên của 16 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ hai, phải sang) tặng Đại hội, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng bức tranh Bác Hồ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ hai, phải sang) tặng Đại hội, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng bức tranh Bác Hồ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Chủ đề Đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa cho biết: Nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, thành phố cũng có những thuận lợi cơ bản, đó là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và sắp đến đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là những công cụ, định hướng quan trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiệm kỳ này để tiếp thêm động lực, niềm tin, là bước tạo đà cho thành phố phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thẳng thắn trao đổi, thảo luận một cách toàn diện, đa chiều vào dự thảo các văn kiện trình tại đại hội. Trong đó tập trung thảo luận, góp ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng “Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững an quốc phòng - an ninh là thường xuyên, trọng yếu, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng”; tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và cần bám sát tình hình thực tiễn của thành phố; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 tạo thế và lực mới để đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân thành phố.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, gắn với ổn định cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2019 ước tăng bình quân 7,5%/năm với quy mô GRDP (giá hiện hành), năm 2019 ước đạt khoảng 110.792 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2019 ước đạt 95,7 triệu đồng, gấp 1,3 lần năm 2015 và đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của Đà Nẵng với GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người giảm còn 87,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế thành phố vẫn chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng dịch vụ 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tăng 5,5%/năm, cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng bền vững hơn. Trong các lĩnh vực thì dịch vụ du lịch có sự bứt phá mạnh mẽ trong 5 năm qua, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bước đầu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch của khu vực và cả nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong 5 năm qua, các sự kiện lớn mang tầm quốc tế được thành phố đăng cai tổ chức thường xuyên, từng bước hình thành Đà Nẵng là thành phố sự kiện. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về nêu gương được triển khai nghiêm túc. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và triển khai các mô hình thí điểm bước đầu có hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát của thành phố đến năm 2025 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tiếp đó, Đại hội nghe Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; qua đó chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, một số bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm.

Đại hội thảo luận góp ý Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến tham luận trình bày tại đại hội đã tập trung đề xuất ý kiến và hiến kế để nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật; đặc biệt là năm cuối nhiệm kỳ, thành phố phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn kiên cường, thực sự là một Đảng bộ mạnh, không chùn bước trước khó khăn, vững vàng đi lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; từ công tác xây dựng Đảng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ thành phố quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ đến. Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 mà đại hội đề ra. “Đà Nẵng phải xung phong đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đà Nẵng cần tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới mạnh mẽ mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực quan trọng để phát triển thành phố thời gian tới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG nỞ
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Đảng bộ cần tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển. Đà Nẵng cần chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo và y tế, không chỉ phục vụ cho người dân thành phố mà nơi đây phải là trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của cả nước. Vì vậy, cần tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thành phố cần tiếp tục củng cố mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất để thúc đẩy phát triển Vùng; đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, phải đưa hai nghị quyết này đi vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội nghiên cứu, bám sát Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII. Theo đó, Đại hội đã bầu 51 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được thông báo của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ thành  phố cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hôm nay (22-10), Đại hội sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII.

SƠN TRUNG - TRỌNG HÙNG

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.