Một số điểm nhấn kết quả đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương

.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương cho thấy, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt; bí thư cấp ủy là nữ, không là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương: Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đúng tiến độ, sớm hơn so với 3 nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế.

Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng bí thư cấp ủy là nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Một số nét nổi bật về kết quả bầu cử

Tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 3.330 đồng chí, giảm 6,20% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu là 953 đồng chí, giảm 2,56% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 65 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu là 23 đồng chí, đạt tỷ lệ 35,38%, cao hơn nhiệm kỳ trước là 1,54%. Tổng số phó bí thư cấp ủy bầu được là 142 đồng chí; giảm 10,69% so với số lượng được bầu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 48,82, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,07 tuổi. Độ tuổi bình quân của ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là 50,44, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,05 tuổi. Độ tuổi bình quân bí thư là 52,38, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,05 tuổi. Độ tuổi bình quân phó bí thư là 50,91, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,47 tuổi. Độ tuổi bình quân chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là 50,75, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,63 tuổi. Cấp ủy viên trẻ (dưới 40 tuổi) là 199 đồng chí, đạt tỷ lệ 5,98%, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,64%.

Cơ cấu nữ: Cấp ủy nữ là 523 đồng chí (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; có 34 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Ủy viên ban thường vụ nữ là 123 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,91%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%; có 20 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Bình Phước (40%). Bí thư cấp ủy nữ là 9 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là 3 đồng chí).

Về trình độ: Cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là 2.220 đồng chí (28 giáo sư, phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Ban thường vụ có trình độ thạc sĩ trở lên là 613 đồng chí (7 giáo sư, phó giáo sư), đạt 64,32%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,23%. Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 51 đồng chí (3 giáo sư, phó giáo sư), đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Phó bí thư có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 98 đồng chí (2 giáo sư, phó giáo sư), đạt 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Có 27 đồng chí bí thư không phải là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Có 3 đảng bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đồng Tháp) thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất của BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức bí thư tỉnh, thành ủy; kết quả, cả 3 đồng chí bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp

Góp phần vào thành công chung, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức từ ngày 20 đến 22-10-2020 đã thành công tốt đẹp. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, đại hội thực hiện đủ các nội dung bao gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó tái cử 33 đồng chí; tham gia lần đầu 18 đồng chí. Cán bộ nữ: 11 đồng chí, đạt tỷ lệ 21,56%; cán bộ trẻ: 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,76%. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và Lê Trung Chinh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XXII.

Kết quả bầu cử tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

+ Việc thực hiện quy định về số dư trong bầu cử
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã chuẩn bị danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII gồm 58 đồng chí, để đại hội bầu 51 đồng chí, số dư 13,73%.

+ Cơ cấu tỷ lệ về số lượng cấp ủy viên đã được bầu; trong đó:
- Số lượng cấp ủy viên tham gia lần đầu là 18 đồng chí, tỷ lệ 35,3%.
-  Tỷ lệ cán bộ nữ: Tổng số cán bộ nữ trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII là 11 đồng chí, đạt tỷ lệ 21,56% (Chỉ thị số 35-CT/TW định hướng phấn đấu đạt từ 15% trở lên cán bộ nữ tham gia cấp ủy).

+ Về cơ cấu 3 nhóm độ tuổi:
Tổng số cán bộ trẻ trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII là 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,76% (Chỉ thị số 35-CT/TW định hướng phấn đấu từ 10% trở lên);

+ Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có độ tuổi từ 40 đến 50 là 27 đồng chí, đạt tỷ lệ 47,05% (Chỉ thị số 35-CT/TW định hướng phấn đấu từ 40-50%);

+ Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có độ tuổi trên 50 là 18 đồng chí, đạt tỷ lệ 35,29%.
- Về tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố: 47,65 tuổi (thấp hơn bình quân của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương có độ tuổi 48,82)

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.