Chủ động triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội

.

Công an thành phố đã và đang triển khai đợt cao điểm đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố diễn tập công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng. Ảnh: L.HÙNG
Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố diễn tập công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng. Ảnh: L.HÙNG

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, năm 2020, Công an thành phố đã kiểm soát, đấu tranh làm giảm 12% tình hình tội phạm so với cùng kỳ 2019 (Bộ Công an giao giảm 5%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,6%; các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án dư luận quan tâm được điều tra khám phá nhanh, truy bắt, xử lý kịp thời đối tượng gây án. Song song, Công an thành phố đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề với nhiều giải pháp mới, đột phá; qua đó, kịp thời triệt phá, bóc gỡ 15 đường dây, ổ, nhóm đối tượng hoạt động lưu động phạm tội tổ chức đánh bạc qua mạng, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, cho vay nặng lãi… với gần 140 đối tượng.

Đơn cử, ngày 13-10, Công an thành phố bắt giữ 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Đường dây cờ bạc này do Bùi Mạnh Trí (1985, trú quận Thanh Khê) cầm đầu “vươn vòi” từ trung tâm thành phố ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trước đó, giữa tháng 7-2020, Công an thành phố cũng triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng có số tiền ăn thua lên đến hơn 32 triệu USD (tương đương 600 tỷ đồng) do đối tượng Trần Viết Nghĩa (1986, trú thành phố Đà Nẵng) điều hành. Đến tối 23-9, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Gia Lai đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (1972, trú quận Sơn Trà) điều hành, với số tiền ăn thua lên đến hơn 3.000 tỷ đồng...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định: “Năm 2020, Công an thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài; phát huy vai trò nòng cốt là một trong 3 lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống Covid-19; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa tích cực trên tuyến đầu phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các chỉ số Công an thành phố làm được so với mặt bằng chung cả nước, có nhiều chỉ số đứng đầu, nổi bật nhất là công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra với tội phạm cướp giật, trộm cắp xe máy, tổ chức đánh bạc qua mạng…”.

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Đến nay, sau 15 ngày đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện quan trọng của đất nước, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cũng như kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhiều nhóm thanh - thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau…

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là lực lượng y tế, quân đội triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác phòng, chống Covid-19; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung đấu tranh mạnh đối với tội phạm “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; đánh bạc; tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, vận chuyển buôn bán hàng cấm, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… “Công an thành phố cũng sẽ quản lý chặt hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, karaoke, vũ trường, lưu trú. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh; nắm rõ tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động xuất, nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, nhất là hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Việt Nam”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.