Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

.

ĐNO - Tối 30-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách được công bố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. ẢNH: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. ẢNH: ĐẶNG NỞ

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng Sinh ngày 23-8-1969 tại Hải Phòng, có trình độ tiến sỹ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Quảng:

Trước 8-2012: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

Tháng 8-2012: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

Tháng 9-2014: Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 5-2015: Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3)

Tháng 6-2015: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9-2015: Thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6-2017: Điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam

Tháng 9-2018: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 16-10-2018: Được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020

Tháng 12-2019: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 21-10-2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30-1-2021: Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết: Sinh ngày 15-10-1976 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silcat

Quá trình công tác của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết:

Trước tháng 2-2013: Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Tháng 2-2013 – 3-2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

Tháng 3-2016 – 11-2017: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Tháng 11-2017 – 1-2020: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Tháng 1-2020 – 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020

Tháng 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Tháng 12-2020 : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30-1-2021: Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.