23 nội dung hấp dẫn tại "Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè" 2018

.

Sáng 31-5, Sở Du lịch thành phố tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè” năm 2018. Theo đó, chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 16 đến 20-6 tại khu vực Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hai bên bờ sông Hàn, bán đảo Sơn Trà.

Năm nay, chương trình hứa hẹn đem đến nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, được đầu tư quy mô và hoành tráng với 23 nội dung gồm: lễ khai mạc (sáng 16-6); biểu diễn flashmob bikini (ngày 16-6); lễ hội đường phố (đêm 16-6) tại Công viên Biển Đông; giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng 2018 (ngày 16 và 17-6 tại đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà); chương trình nghệ thuật hằng đêm (từ ngày 17 đến ngày 20-6); lễ hội âm nhạc Fun Beach (chiều 17-6); rạp phim trên biển (tối 18-6), tại Công viên Biển Đông; âm nhạc đường phố (tối 18, 19 và 20-6, dọc hai bên bờ sông Hàn); ngày hội Yoga (sáng 19-6 tại bãi biển Mỹ Khê); ngày hội đổi rác lấy vở (sáng 16-6 tại bãi tắm Liên Chiểu); gala tài năng nhí (tối 17-6 tại Công viên Biển Đông); cuộc thi ngoáy thúng nan (chiều 16-6 tại Công viên Biển Đông); lễ hội diều (ngày 16 đến 18-6 tại Công viên Biển Đông).

Cùng với đó là liên hoan các ban nhạc pop, rock Đà Nẵng mở rộng (ngày 18-6 tại Công viên Biển Đông); trình diễn và giao lưu bartender, chương trình nghệ thuật “Lời tự tình của biển” (tối 19-6 tại Công viên Biển Đông); đêm Xuân Thiều (ngày 19, 20-6 tại bãi biển Nguyễn Tất Thành); đêm biểu diễn nhảy hiện đại (tối 20-6 tại Công viên Biển Đông); triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng, trang trí và sắp đặt thuyền thúng (ngày 16 đến 20-6 tại Công viên Biển Đông); gian hàng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng, lễ hội ẩm thực, gian hàng giới thiệu sản phẩm lưu niệm (ngày 16 đến ngày 20-6 tại Công viên Biển Đông…

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Ngô Quang Vinh cho biết, năm nay chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè” tiếp tục được xã hội hóa mạnh (đạt tỷ lệ 60%); đồng thời, hướng đến mục tiêu tìm kiếm những nhà đầu tư chuyên nghiệp để tổ chức các chương trình hoành tráng, quy mô tầm quốc tế. Nhiều chương trình lần đầu tiên được tổ chức như: rạp chiếu phim ngoài trời, đêm Xuân Thiều… sẽ mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, sở phối hợp cùng các hội lữ hành, khách sạn, các hãng hàng không liên tục giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới; qua đó, góp phần xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.
.