Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2019

.

Tối 22-3 (17-2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đến dự.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao kỷ lục Việt Nam cho Tượng ngọc Nephrite Quán Thế Âm trong tư thế ngồi của chùa Quán Thế Âm.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao kỷ lục Việt Nam cho Tượng ngọc Nephrite Quán Thế Âm trong tư thế ngồi của chùa Quán Thế Âm.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội Quán Thế Âm năm nay tiếp tục duy trì phần lễ truyền thống và lồng ghép nhiều hoạt động hội phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Trong đó, phần lễ gồm: lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ rước ánh sáng, pháp đàn Đại bi, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, lễ khai mở tượng danh nhân Sư Vạn Hạnh và tượng Huyền Trân Công Chúa… Phần hội với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Năm nay, Ban Tổ chức đưa vào chương trình hai tọa đàm với chủ đề: “Thư tịch cổ và văn khắc Hán – Nôm Ngũ Hành Sơn”, “Công tác chuẩn bị lễ hội giao lưu Phật giáo Việt - Hàn”.

Trong đêm khai mạc diễn ra hoạt động trống hội và múa trình tường, giao lưu nghệ thuật Việt - Nhật. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao kỷ lục Việt Nam cho tượng ngọc Nephrite Quán Thế Âm trong tư thế ngồi của chùa Quán Thế Âm.

Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra trong hai ngày 23 và 24-3, trong đó, lễ chính thức (lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) diễn ra vào sáng 24-3 (19-2 âm lịch) dự kiến thu hút đông đảo phật tử, khách hành hương trong và ngoài thành phố tham dự.

Tin và ảnh: HÀ THU
 

;
;
.
.
.
.
.