Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

.

Sáng 10-7, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức lao động các cấp Công đoàn thành phố.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên bày tỏ sự đồng thuận với chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị; cơ bản đồng ý với những kết quả đạt được, các nhận định về hạn chế và nguyên nhân trên các mặt công tác nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Ý kiến góp ý đề nghị trong phần kết quả đạt được cần nêu rõ hơn vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; bổ sung nội dung về công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân các quận, huyện và lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp.

Về phương hướng, nhiệm vụ, các góp ý cần bổ sung nội dung về nâng cấp, mở rộng các bệnh viện tuyến quận, huyện để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện thành phố; có giải pháp xây dựng đội ngũ người lao động lành nghề, có tay nghề, trình độ, chuyên môn cao, nhất là ở các lĩnh vực mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hướng đến xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045;

Đồng thời chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực thi các chính sách kinh tế biển; cụ thể hóa việc phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp thật sự trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đề nghị cần củng cố, phát triển tổ chức Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, có trình độ cao, đại diện cho người lao dộng, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng lớn mạnh, tích cực xây dựng và phát triển thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.