.

Sôi động với Hội thi cứu hộ biển

ĐNĐT - Ngày 1-5, tại bãi biển Đà Nẵng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Tổ chức cứu hộ Úc tổ chức hội thi "Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng lần thứ II”.

Hội thi thu hút hơn 50 người thuộc 11 đội đến từ các khu du lịch ven biển và quốc tế như Úc, Thái Lan, Philippines tham gia.

Hội thi là dịp nâng cao nghiệp vụ cho các nhân viên đội cứu hộ biển Đà Nẵng, đồng thời tạo sân chơi để họ giao lưu, cọ sát với các CLB Cứu hộ trong và ngoài nước.

Với các phần thi bơi, thi chạy tiếp sức, thi cướp cờ, đua thúng… các đội thi đã mang đến cho đông đảo người dân và du khách tại bãi biển Đà Nẵng những màn thi đấu ngoạn mục.

Các đội thi nghe phổ biến nội dung, quy chế thi từ ban tổ chức.
Các đội thi nghe phổ biến nội dung, quy chế thi từ ban tổ chức.
d
Nội dung chạy được các đội tham gia nhiệt tình.
g
Thời tiết nắng nóng nên nội dung thi bơi hấp dẫn các thành viên dự thi vì được thả mình trong làn nước xanh mát. Ảnh Q. Anh.
f
Trong các nội dung thi, có lẽ nội dung thi lướt ván thu hút người dân và du khách tại bãi biển xem nhiều nhất. Ảnh Q. Anh.
h
Sự quyết tâm trên gương mặt của một vận động viên nữ. Ảnh Q. Anh.
l
Với nội dung thi ngoáy thúng, một số vận động viên nước ngoài thấy rất hào hứng vì nội dung này không dễ như họ tưởng.
.
Gây cấn tranh tài
l
Nội dung thi cướp cờ không chỉ cần có sự nhanh nhạy của đôi chân mà còn phải tinh mắt để chiến thắng đối thủ.
l
Quyết tâm giành chiến thắng.
l
Để tìm ra đội chiến thắng, ban giám khảo đã làm việc rất vất vả.

Tin, ảnh: Thu Hà

;
.
.
.