Cận cảnh Trung tâm Báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

ĐNO - Trung tâm Báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vừa được Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa Ủy ban Quốc gia APEC và UBND thành phố Đà Nẵng khai trương chiều 28-10.

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Toàn cảnh Trung tâm Báo chí quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến sẽ là nơi làm việc của khoảng 3.000 nhà báo trong nước và quốc tế tham dự, đưa tin; qua đó góp phần tạo thành công cho Tuần lễ Cấp cao APEC cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nền văn hóa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đến bạn bè thế giới.

Khu vực lễ tân đón tiếp đại biểu
Khu vực lễ tân đón tiếp đại biểu

Trung tâm Báo chí quốc tế được cải tạo lại từ Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng trước đây.

Sau khi cải tạo, khối nhà chính của công trình có diện tích sàn 13.419m2. Công trình gồm 3 tầng, bố trí gồm: sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng cấp phát thẻ, phòng đa năng, phòng điều khiển, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ và các khu vực phụ trợ. Ngoài ra, còn bố trí nhà bếp, căng-tin, phòng y tế cho phóng viên và nhân viên phục vụ.

Một góc khu vực chờ ở tầng 1.
Một góc khu vực chờ ở tầng 1.
Một góc khu vực chờ tầng 1 được bố trí màn hình cỡ lớn nhằm quảng bá hình ảnh về đất và người Đà Nẵng.
Một góc khu vực chờ tầng 1 được bố trí màn hình cỡ lớn nhằm quảng bá hình ảnh về thành phố và con người Đà Nẵng.
Khu vực chờ tầng một sang trọng nhìn từ tầng ba ở Trung tâm báo chí.
Khu vực chờ tầng 1 nhìn từ tầng 3 ở Trung tâm báo chí.
Bên trong phòng họp báo chính và khu làm việc chung của các nhà báo
Bên trong phòng họp báo chính và khu làm việc chung của các nhà báo
Khu vực dành cho phóng viên nước ngoài được trong bị máy tính riêng.
Khu vực dành cho phóng viên nước ngoài được trang bị máy tính riêng.
Phòng họp báo chính và khu làm việc chung của báo chí nhìn từ bên ngoài.
Phòng họp báo chính và khu làm việc chung của báo chí nhìn từ bên ngoài.
Bên trong phòng họp báo chính và khu làm việc chung của báo chí.
Bên trong phòng họp báo chính và khu làm việc chung của báo chí.
Phòng thu và phát tín hiệu của VTV trên trong Trung tâm báo chí.
Phòng thu và phát tín hiệu của VTV trên trong Trung tâm Báo chí.
Các hãng thông tấn, báo chí lớn trong nước và quốc tế được bố trí phòng riêng biệt để tác nghiệp bên trong Trung tâm báo chí.
Các hãng thông tấn, báo chí lớn trong nước và quốc tế được bố trí phòng riêng biệt để tác nghiệp.
Các nhà mạng tăng cường cán bộ kỹ thuật túc trực để đảm bảo đường truyền đạt hiệu quả tốt nhất.
Các nhà mạng tăng cường cán bộ kỹ thuật túc trực để bảo đảm đường truyền đạt hiệu quả tốt nhất.
Các lối đi bên trong Trung tâm báo chí được trải thảm đỏ sang trọng.
Các lối đi bên trong Trung tâm Báo chí được trải thảm đỏ sang trọng.
Phòng ăn rộng, đẹp và hiện đại sẳn sàng phục vụ cho các nhà báo.
Phòng ăn rộng, đẹp, hiện đại và sạch sẽ sẵn sàng phục vụ các nhà báo.
Một góc phòng ăn khác của các nhà báo, phóng viên.
Một góc phòng ăn khác của các nhà báo, phóng viên.
Hệ thống bếp với tiêu chuẩn 5 sao đã sẵn sàng.
Hệ thống bếp với tiêu chuẩn 5 sao đã sẵn sàng.
Khu vực phục vụ cà phê miễn phí cho các nhà báo.
Khu vực phục vụ cà phê miễn phí cho các nhà báo.
Phần mái Trung tâm báo chí được thiết cách tân, tạo nên những đường nét mềm mại trông rất đẹp mắt.
Phần mái Trung tâm Báo chí được thiết cách tân, tạo nên những đường nét hiện đại.
Ban đêm nhìn từ bên ngoài Trung tâm báo chí Quốc tế APEC 2017.
Bên ngoài Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017.

 ĐẶNG NỞ (thực hiện)

 

;
.
.
.
.