Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bảo đảm tuyệt đối an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:  Bảo đảm an toàn tuyệt đối với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất

Sáng 24-10, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: QUỐC KHẢI
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: QUỐC KHẢI

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo Bộ, ngành trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Tham gia buổi lễ có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan cùng các phương tiện, trang thiết bị của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân...

Hoàn thành các phương án bảo vệ

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 cho biết, Bộ Công an đã hoàn thành phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bố trí phân công hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tại các điểm bảo vệ, tăng cường lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị liên quan với UBND thành phố Đà Nẵng.

“Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Ngay từ bây giờ, các đơn vị thuộc Tiểu ban An ninh và Y tế sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung dự báo, nắm chắc tình hình, rà soát điều chỉnh các phương án bảo vệ phù hợp với tình hình thực tiễn; trực ban, trực chiến bảo vệ các mục tiêu trọng điểm ở mức cao nhất nhằm góp phần bảo đảm thành công Năm APEC 2017 nói chung và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 nói riêng”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết.

Thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, trong thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng ra quân, tấn công trấn áp tội phạm trên toàn thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu bằng nhiều kế hoạch, phương án cụ thể với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị từng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò xung kích giữ gìn an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các cơ quan Trung ương, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Quyết tâm, trách nhiệm cao nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng công an, quân đội, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã góp phần tổ chức hội nghị bộ trưởng, các SOM thời gian qua an toàn và thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của sự kiện này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các lực lượng công an, quân đội triển khai phương án một cách chủ động, rộng khắp và quyết liệt để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại dù dưới bất kỳ hành vi, thủ đoạn tinh vi nào; đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương liên quan phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu phá hoại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Tiểu ban An ninh và Y tế tăng cường phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nhằm xử lý mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

“Mọi lực lượng tham gia bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này là một vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề. Do đó, các đơn vị phải làm hết sức mình, cố gắng bảo đảm an toàn và sức khỏe trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, tin tưởng rằng lực lượng công an, quân đội và các địa phương sẽ bảo vệ thành công, an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Sau lệnh phát động lễ xuất quân, các lực lượng của Tiểu ban An ninh và Y tế duyệt đội ngũ, diễu hành nhiều khí tài hiện đại và biểu diễn võ thuật, diễn tập thực binh xử lý tình huống chống khủng bố và giải cứu con tin với tình huống giả định được đưa ra là một nhóm khủng bố bắt giữ con tin cố thủ trong một tòa nhà cao tầng và trên một du thuyền neo đậu giữa sông Hàn. Cuộc diễn tập thực binh đã thành công tốt đẹp.

QUỐC KHẢI

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập chống khủng bố.  Ảnh: QUỐC KHẢI
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm diễn tập chống khủng bố. Ảnh: QUỐC KHẢI

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cháy nổ

Tại buổi làm việc vào chiều 24-10 với Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Cục C66, Bộ Công an yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn cháy nổ trong dịp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC.

Trong đó, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh yêu cầu đơn vị cần tiếp tục triển khai một số nội dung trọng tâm gồm: rà soát, kiểm tra trang phục, phương tiện chữa cháy và CNCH; đôn đốc khắc phục những sơ hở, thiếu sót của các cơ sở phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC; hướng dẫn các cơ sở xây dựng và hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn PCCC và trong phương án đó có sự phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên trong đội an ninh bảo vệ, đội PCCC cơ sở.

Cảnh sát PCCC chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện an ninh, an toàn PCCC ô-tô phục vụ đại biểu và tập huấn kiến thức PCCC cho đội ngũ lái xe; quan tâm chế độ luyện tập, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ cán bộ, chiến sĩ nhằm giữ sức khỏe, thể chất khi làm nhiệm vụ thường trực bảo vệ PCCC tại các mục tiêu...

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng cho biết, để bảo vệ an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nhiều kế hoạch lớn, trong đó chú trọng kiểm tra an toàn PCCC, phân công nhiệm vụ bảo vệ và tổ chức thực hiện các phương án diễn tập; xây dựng 33 phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy và 25 phương án chữa cháy và CNCH tại các mục tiêu; tổ chức thực tập phương án phân công và bố trí lực lượng, phương tiện thường trực bảo vệ tại các địa điểm khách sạn phục vụ APEC; phối hợp với Cục C66 xây dựng phương án và tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại 48/48 địa điểm, khách sạn trực tiếp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC và các cơ sở dự phòng...

ĐẮC MẠNH

Bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiều 24-10, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Lê Quang Cường cùng lãnh đạo ngành y tế thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế tại các khách sạn về công tác chăm sóc y tế, trực cấp cứu trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tại khách sạn Furama và InterContinental, đoàn kiểm tra việc bố trí giữa phòng trực kết nối với các phòng ở và công tác thường trực cấp cứu. Tại 17 khách sạn có các đoàn đại biểu lưu trú, Tiểu ban An ninh và Y tế của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã bố trí 17 đội y tế trực 24/24 giờ. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường yêu cầu các khách sạn bố trí khu vực y tế gần nơi diễn ra các hội nghị.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê, việc kiểm tra chủ yếu tập trung công tác cấp cứu, thảm họa, chuẩn bị phương tiện, nhân lực, rà soát lại công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dự phòng tại toàn bộ khách sạn. Ngoài ra, trước và trong thời điểm diễn ra sự kiện này, ngành y tế sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các khách sạn có đại biểu lưu trú và các địa điểm tổ chức hội nghị.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.