Tên tổng thống Mỹ nằm trong danh sách mật khẩu tệ nhất 2018

.

"Donald" là từ được nhiều người dùng chọn làm mật khẩu trên Internet trong năm nay.

Theo Verge, danh sách xếp hạng mật khẩu tệ nhất năm 2018 đã được SplashData, công ty phát triển phần mềm quản lý mật khẩu SpalshID, công bố.

Tên của tổng thống Donald Trump được nhiều người lấy làm mật khẩu.
Tên của tổng thống Donald Trump được nhiều người lấy làm mật khẩu.

Như mọi năm, đứng đầu danh sách là "123456" và từ "password", sau đó tới các chuỗi số đơn giản như 111111, 12345, 12345678, 123456789... Tuy nhiên, một điểm khác biệt là từ "donald" bất ngờ xuất hiện trong danh sách mật khẩu tệ nhất, phổ biến tới mức đứng ở vị trí 23. Từ khóa này được cho là lấy ra từ tên của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bảng xếp hạng được SplashData phân tích từ hơn 5 triệu mật khẩu bị rò rỉ trên Internet. Giám đốc điều hành của công ty, Morgan Slain, nói người dùng đang tiếp tục tự đặt mình vào nguy cơ mất an toàn, bất chấp những tin tức thường xuyên về các vụ hack dữ liệu công khai.

"Mọi người đang làm chính xác những gì họ không nên làm, như sử dụng tên riêng hoặc tên người nổi tiếng (như tổng thống Mỹ) làm mật khẩu bởi những từ đó có thể dự đoán được", ông chia sẻ.

Ngoài "donald", hai mật khẩu khác cũng mới được đưa vào danh sách năm nay là "aa123456" và "password1".

10 mật khẩu tệ nhất năm 2018 theo SplashData:

1.123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

Theo VnExpress

;
;
.
.
.
.
.