Băng trôi lớn nhất thế giới sắp tiến vào Đại Tây Dương

.

Núi băng lớn nhất thế giới sắp tiến vào Đại Tây Dương sau khi thoát khỏi Nam Cực hơn hai năm trước.

Các tảng băng trôi, được gọi là A68, ước tính gần 2.300 dặm vuông (6.000 km vuông), gấp khoảng bốn lần kích thước của London và gần như cùng kích thước với tiểu bang Delaware.

Băng trôi khổng lồ nặng một nghìn tỷ tấn đã thoát ra khỏi Nam Cực vào năm 2017 và di chuyển đều đặn về phía bắc kể từ đó.

A68 hiện đang ở khoảng 63 độ vĩ Nam, nhưng một khi nó chạm tới vùng khơi đại dương, nó có khả năng bị phá vỡ do vùng nước khắc nghiệt hơn.

Nó được đưa về phía bắc bởi các dòng hải lưu và trong năm ngoái đã bắt đầu tăng tốc trong hành trình về phía bắc tới Nam Georgia, một hòn đảo ở phía nam Đại Tây Dương.

A68 đã đạt được tiến bộ ấn tượng khi trôi dạt về phía Nam Đại dương nhưng các nhà khoa học cho biết nó sẽ phải đấu tranh để duy trì tính toàn vẹn khi đến vùng biển khắc nghiệt hơn của đại dương
A68 đã đạt được tiến bộ ấn tượng khi trôi dạt về phía Nam Đại dương nhưng các nhà khoa học cho biết nó sẽ phải đấu tranh để duy trì tính toàn vẹn khi đến vùng biển khắc nghiệt hơn của đại dương

 

Ảnh: A-68 bắt đầu tách khỏi vị trí bắt đầu
Ảnh: A-68 bắt đầu tách khỏi vị trí bắt đầu

 Các vật thể lớn như A68 phải liên tục bị theo dõi vì chúng có thể gây trở ngại hoặc thậm chí là mối đe dọa lớn cho các tàu thuyền.

"Việc nó trở thành mối nguy hiểm thực sự phụ thuộc vào lộ trình con đường mà núi băng trôi, nhưng tôi đoán rằng ngay cả những tảng băng nhỏ hơn sẽ được theo dõi về vị trí của chúng sẽ được truyền tới tàu thuyền",  Sef Lhermitte, giáo sư khoa địa chất và viễn thám tại Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan nói.

Theo Dân trí

;
;
.
.
.
.
.