Đưa khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống

.

Ngày 18-5, đến thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhân Ngày KH&CN Việt Nam (18-5), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành KH&CN đối với sự phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, trái sang) tặng hoa và chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ.  Ảnh: KHANG NINH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, trái sang) tặng hoa và chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: KHANG NINH

Theo Nghị quyết số 43/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, KH&CN, công nghệ cao và khởi nghiệp là một trong 5 mũi nhọn cần được ưu tiên nguồn lực và chú trọng phát triển. Thành ủy đã ban hành Chương trình số
36-CTr/TU triển khai thực hiện chuyên đề “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao” và Chương trình số 42-CTr/TU về triển khai thực hiện chuyên đề đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đặt ra hai bài toán cho ngành KH&CN thành phố. Thứ nhất, cần đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn bởi đây vẫn là một “vùng trũng”, là hạn chế chung của ngành KH&CN cả nước. Thứ hai, cần chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, phải có những chính sách, chương trình cụ thể về việc ứng dụng như thế nào, tập trung vào những sản phẩm nào, triển khai trong giai đoạn nào...

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm và làm việc với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật và Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng đang phấn đấu xây dựng thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của chính quyền, các đơn vị ươm tạo, cộng đồng doanh nghiệp... do đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời điểm hiện tại, ngành KH&CN và Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố cần đặc biệt quan tâm đến việc kết nối, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp để giúp họ vượt qua những khó khăn do Covid-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự tin tưởng, với môi trường và sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, chính quyền thành phố hiện nay, ngành KH&CN nói chung, đổi mới sáng tạo nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, có những đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố. 

KHANG NINH
 

;
;
.
.
.
.
.