Robot 5G - trợ thủ đắc lực cho các bác sĩ ngoại khoa

.

Các công nghệ tiên tiến như 5G, dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp cải thiện đáng kể chất lượng chăm sóc y tế tại các bệnh viện và đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các vùng sâu vùng xa của Trung Quốc, thông qua hình thức khám bệnh từ xa.

Robot nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm. Robot có tên
Robot nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm. Robot có tên "Robovie" do Viện nghiên cứu ATR có trụ sở tại Kyoto chế tạo. Ảnh: AFP/TTXVN

Mới đây, một robot được trang bị công nghệ 5G đã tham gia hỗ trợ ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng cho một bệnh nhân ở Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc, theo hướng dẫn từ Bệnh viện Nhân dân số 6 ở Thượng Hải ở phía Đông.

Trước cuộc phẫu thuật, nhóm phẫu thuật đã chuẩn bị mô hình 3D sử dụng thông tin hình ảnh của bệnh nhân. Sau đó, nhóm bác sĩ phẫu thuật ở Hải Khẩu đã gửi thông tin bệnh nhân cho trung tâm tư vấn từ xa của bệnh viện ở Thượng Hải.

Các bác sĩ thuộc trung tâm tư vấn có thể điều chỉnh và thay đổi kế hoạch phẫu thuật theo thời gian thực để quyết định phương án tiến hành cuối cùng.

Trong thời gian phẫu thuật, robot hỗ trợ đã làm sạch ổ cối xương chậu dựa theo chỉ dẫn của các bác sĩ từ Thượng Hải, sau đó được hướng dẫn đưa vào góc ghép phù hợp.

Trong các cuộc phẫu thuật thay khớp thông thường, ngay cả các bác sĩ phẫu thuật dày dạn kinh nghiệm cũng không thể chính xác 100%. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy phẫu thuật từ xa sử dụng công nghệ 5G đạt hiệu quả tối ưu.

Các robot có thể giúp các bác sĩ hoàn thành quy trình phẫu thuật với độ chính xác và tiêu chuẩn cao, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn và có ít tổn thương hơn.

Theo giáo sư Zhang Xianlong thuộc Bệnh viên Nhân dân số 6 Thượng Hải, so với phương pháp truyền thống, phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot thể hiện tính ưu việt trong phẫu thuật thay khớp háng và đầu gối.

Ông cho biết thêm rằng dựa trên mô hình 3D, các bác sĩ phẫu thuật có thể nắm rõ các thông tin như vị trí, góc độ, kích thước… của khớp cần thay, từ đó có thể đưa ra phương án phẫu thuật phù hợp. Vì các robot có thể thực hiện những đường rạch nhỏ hơn, với độ chính xác tới 0,1mm, do đó sẽ bảo vệ tốt hơn các mô mềm và tránh làm tổn hại cấu trúc mô quan trọng.

Hiện tại bệnh viện ở Thượng Hải đã tiến hành hơn 350 ca phẫu thuật thay khớp háng và đầu gối có sự trợ giúp của robot, với bệnh nhân từ các tỉnh như Hải Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang.

Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích