Ngư dân kiên cường bám biển

.

ĐNO - Những năm qua, thuyền trưởng Nguyễn Phương Bình (46 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thường xuyên khai thác tại ngư trường Hoàng Sa, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng Tổ đội Thắng Lợi với 13 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, tận tình hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác.

Anh Nguyễn Phương Bình (giữa) đón nhận cờ Tổ quốc trên tàu cá của mình do Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Anh Nguyễn Phương Bình (giữa) nhận cờ Tổ quốc do Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng tàu cá của mình năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Sinh trưởng trong gia đình nhiều đời làm nghề chài lưới, năm 18 tuổi, anh trực tiếp làm thuyền trưởng điều khiển tàu khai thác trên các ngư trường gần xa. Từ tàu công suất nhỏ, anh lần lượt cải hoán, nâng cấp, đóng mới tàu công suất lớn, chuyên đánh bắt xa bờ. Đồng thời, anh Bình tranh thủ học nghiệp vụ, lần lượt tốt nghiệp chương trình đào tạo Thuyền trưởng và Máy trưởng do Bộ Thủy sản tổ chức (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Năm 2018, anh đầu tư đóng chiếc tàu lớn với công suất 825CV, làm nghề lưới rê, chuyên khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, tạo việc làm cho 5 thuyền viên. Anh mua sắm đồng bộ các trang, thiết bị tân tiến phục vụ việc khai thác như máy định vị, máy tầm ngư, thiết bị định dạng... “Mỗi năm, tàu tôi đi từ 10-12 chuyến biển, bình quân thuyền viên được chia khoảng 10 triệu đồng/chuyến biển", anh Bình chia sẻ.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, anh Bình vận động thành lập Tổ đội Thắng Lợi vào tháng 10-2018 với 13 chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Cha anh Bình làm tổ trưởng nhưng cao tuổi nên chủ yếu ở nhà điều hành qua điện thoại. Anh Bình làm tổ phó, trực tiếp quản lý tổ trong quá trình khai thác trên biển.

Các tàu tận tình hỗ trợ nhau về thông tin ngư trường, kịp thời báo tin cho nhau khi phát hiện tàu lạ, sẵn sàng giúp nhau về kỹ thuật, hậu cần, cứu hộ cứu nạn. Các chủ tàu còn đóng góp gây quỹ tương trợ hơn 40 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ thuyền viên đau ốm.

Cùng với đó, anh Bình được bầu làm nhóm trưởng nhóm ngư dân âu thuyền Thọ Quang. Anh thường xuyên nhắc nhở các tàu thành viên tham gia dọn vệ sinh môi trường, chung tay góp sức giữ gìn âu thuyền xanh - sạch - đẹp. Đối với người lao động trên tàu của mình, hễ ai khó khăn hay có nhu cầu mượn vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình đều được anh Bình tận tình giúp đỡ. 

Đặc biệt, anh Bình hăng hái tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo do các cơ quan chức năng tổ chức, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và nhiều đơn vị khen thưởng. Thời gian qua, anh nhiều lần được chọn báo cáo điển hình về gương nông dân làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển. 

Chủ tịch Hội Nông dân phường Thọ Quang Phạm Phương Nam cho biết: “Anh Bình vừa nỗ lực vươn khơi bám biển, vừa năng nổ, xông xáo trong các hoạt động địa phương, hằng năm liên tục đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (các cấp) và mới đây vinh dự được UBND thành phố tặng bằng khen”.

                                                                   LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.