Người đội trưởng vận động quần chúng đa năng

.

ĐNO - Ở Đồn Biên phòng Hải Vân (quận Liên Chiểu), Thiếu tá Kiều Duy Tiến (36 tuổi), Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng là cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, được nhân dân tin yêu.

Thiếu tá Kiều Duy Tiến (thứ hai, phải sang) cùng đồng đội trao tặng cờ tổ quốc cho ngư dân ở quận Liên Chiểu. Ảnh: DOÃN QUANG
Thiếu tá Kiều Duy Tiến (thứ hai, phải sang) cùng đồng đội trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân ở quận Liên Chiểu. Ảnh: HỒNG QUANG

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Kiều Duy Tiến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và triển khai thực hiện công việc được phân công phụ trách; tích cực bám nắm địa bàn, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các chương trình phối hợp. Anh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nổi bật như việc tổ chức thăm, trao quà cho 5 địa chỉ nhân đạo tại phường Hòa Hiệp Nam; trao 55 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng, 550 kg gạo và 10 xe đạp cho học sinh trên địa bàn quận Liên Chiểu được hỗ trợ trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Nâng bước em tới trường”…

Thiếu tá Kiều Duy Tiến liên tục bám địa bàn, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nắm rõ các hoàn cảnh khó khăn, anh đã phối hợp UBND phường Hòa Hiệp Nam và UBND phường Hòa Hiệp Bắc hỗ trợ nhiều ngày công sửa chữa nhà cho hộ nghèo.

Hộ anh Nguyễn Văn Thủ ở phường Hòa Hiệp Nam là 1 trong 3 hộ nghèo được giúp đỡ tháo dỡ, vận chuyển nguyên, vật liệu giúp để sửa chữa nhà. Anh Thủ có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng thường xuyên đau ốm, không thể lao động, lại nuôi con nhỏ còn đang tuổi ăn học. “Được địa phương hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng sửa nhà, các anh bộ đội biên phòng giúp lợp lại căn nhà mới, tôi vui lắm. Bây giờ tôi không còn lo lắng nhà bị dột mỗi khi mùa mưa bão đến”, anh Thủ chia sẻ.

Thiếu tá Kiều Duy Tiến còn cùng đồng đội tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân tại Trạm quân dân y kết hợp và nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. Thường xuyên đến khám bệnh, bà Nguyễn Thị Nhi, người dân Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên nói: “Các chú bộ đội ở đây rất nhiệt tình, ân cần thăm hỏi người dân về sức khỏe để tư vấn, cấp thuốc. Nhờ đi khám thường xuyên, những bệnh mãn tính của người già hay bệnh cảm thông thường đều giảm hẳn”.

Cùng với việc nắm chắc tình hình địa bàn, Thiếu tá Kiều Duy Tiến đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong năm 2021, anh cùng đồng đội triển khai hiệu quả mô hình “Tiếng loa biên phòng” tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của địa phương và ngành y tế trong đợt cao điểm phòng, chống Covid-19.

Đó là sự sáng tạo trong kết hợp tuyên truyền lưu động bằng loa di động và phát tờ rơi thông tin phòng, chống dịch cho người dân vùng biên giới biển. Đồng thời anh cùng đồng đội trong đơn vị triển khai cho hàng trăm hộ dân ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, phát hiện và báo cho cơ quan chức năng về các đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn; phát hiện và báo tin về những trường hợp trốn tránh, không khai báo hoặc không chấp hành các quy định phòng, chống dịch…

Với những đóng góp cho công tác vận động quần chúng, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Thiếu tá Kiều Duy Tiến được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Với anh, món quà quý nhất vẫn là được nhân dân tin yêu, được làm những việc có ý nghĩa vì cộng đồng.

HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.