Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng thành phố

.

ĐNO - Với tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, Thượng úy Võ Xuân Chí, Đội trưởng Tham mưu hành chính, Trạm kiểm tra giám sát trên sông, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố) luôn đi đầu trong các hoạt động, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Anh Võ Xuân Chí (bìa phải) cùng đồng đội tuần tra trên biển. Ảnh:
Anh Võ Xuân Chí (bìa phải) cùng đồng đội tuần tra trên biển. Ảnh: DOÃN QUANG

Năm 2022, trong điều kiện đơn vị tăng cường quân số để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, Thượng úy Võ Xuân Chí đã xung phong tăng cường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến tàu quân sự, tàu khách và hàng ngàn lượt tàu du lịch trên sông Hàn. Qua đó, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an ninh an toàn cho hàng trăm lượt phương tiện tàu chở khách du lịch tuyến Sông Hàn - cầu Trần Thị Lý. Đồng thời tham gia tuần tra, kiểm soát các phương tiện tàu chở hàng neo đậu và trả hàng tại cảng.

Năm ngoái, trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, anh đã tự nguyện viết đơn xung phong lên các điểm, tuyến đầu chống dịch, đảm nhận nhiều chốt chặn, điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh đồng chí Võ Xuân Chí tích cực không ngại dịch bệnh cõng người cao tuổi, giúp đỡ người tàn tật và hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người dân tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng Trường THPT Phan Châu Trinh năm vừa qua.

Chia sẻ về điều đó, Thượng úy Võ Xuân Chí bộc bạch: “Bản thân là một người lính Bộ đội Biên phòng, chứng kiến các cụ già cao tuổi, người tàn tật phải xếp hàng chờ tới lượt tiêm chủng dưới thời tiết nắng nóng, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức mình để người dân được đăng ký tiêm chủng nhanh chóng và thuận lợi”.

Ngoài ra, với tinh thần năng động, Thượng úy Võ Xuân Chí còn đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Anh đã tham mưu tổ chức và trực tiếp tham gia có hiệu quả các hoạt động phong trào Đoàn, hưởng ứng các chương trình hoạt động tại đơn vị, địa phương, cũng như các hoạt động hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Đơn cử như: giải Nhất bóng đá mini năm 2022 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức; giải Nhất cúp bóng đá thanh niên 2022 do Đoàn cơ sở Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp Đoàn phường Thanh Bình, Thuận Phước, Hải Châu 2 tổ chức; giải Nhất giải bóng chuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng...

Vào tháng 5-2022, trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh Võ Xuân Chí phát hiện 1 chiếc ví do du khách bỏ quên trên tàu du lịch Duy Khang. Kiểm tra bên trong ví, anh thấy số tiền 44,82 triệu đồng cùng 5 tờ ngoại tệ mệnh giá 50 Euro, 1 sổ hộ chiếu và 1 căn cước công dân mang tên Mạnh Trường Sinh, thường trú tại tỉnh Thái Bình. Ngay lập tức, anh báo cáo với chỉ huy đơn vị, đồng thời xác minh, liên hệ, tìm chủ sở hữu và trao trả lại toàn bộ tài sản trên.

Nhận xét về người cán bộ Đoàn năng nổ, Trung tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Thượng úy Võ Xuân Chí là cán bộ gương mẫu, tận tụy trong công việc, có lối sống trong sáng, giản dị, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng chí Chí luôn thể hiện được vai trò, năng lực trong công tác tham mưu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên nhiều phương diện. Sự nhiệt huyết của anh đã và đang lan tỏa ý chí quyết tâm, tinh thần cống hiến vì cộng đồng trong thế hệ trẻ, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Với những thành tích trên, Thượng úy Võ Xuân Chí đã được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng năm 2022.

                                                   DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.