Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch

.

Ngày 12-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu (phải) tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP Dệt may 29-3. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu (phải) tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP Dệt may 29-3. Ảnh: L.P

Theo đó, Công ty CP Dệt may 29-3 ủng hộ 100 triệu đồng; Ngân hàng TCMP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân ủng hộ 75 triệu đồng; Công ty Bảo Việt Đà Nẵng ủng hộ 30 triệu đồng; Trường mầm non 20-10 ủng hộ hơn 15 triệu đồng; Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố ủng hộ 5 triệu đồng; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu ủng hộ 4,3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố cũng tiếp nhận nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống Covid-19. Cụ thể: Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Thái Lan ủng hộ 5.000 khẩu trang y tế; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ju Joung (Bình Phước) ủng hộ 15 thùng đồ bảo hộ; Câu Lạc bộ Hàng hải Đà Nẵng ủng hộ 6 triệu đồng, 1.000 khẩu trang N95, 200 bộ đồ bảo bộ y tế; Công ty Nhật ngữ Quý Khánh, Công ty Cung ứng nhân lực Namico, Công ty Du học Toàn Tâm Hải Dương ủng hộ 1 tấn gạo; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ủng hộ 2 thùng mật ong; Công ty TNHH Aruwa (thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 32 thùng dung dịch diệt khuẩn; Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế; Chương trình “Đà Nẵng - Quảng Nam triệu con tim hướng về” do Công ty Sen Vàng tổ chức đã ủng hộ 500 thùng mì gói, 60 thùng nước mắm, 60 thùng cháo, 27 thùng nước rửa tay sát khuẩn. (L.P)

* Ngày 12-8, tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đắc Thanh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khu vực miền Trung thông qua Sở Thông tin và Truyền thông trao 234 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố để hưởng ứng chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch”.

Ông Thanh bày tỏ: “Qua theo dõi thông tin, chúng tôi nhận thấy lượng công việc của các nhà báo, phóng viên trên địa bàn rất lớn. Món quà này như lời chia sẻ, đồng hành đội ngũ những người làm báo thành phố với mong muốn các nhà báo luôn được bảo vệ trong suốt quá trình tác nghiệp về tình hình Covid-19”.

Chiều cùng ngày, đại diện VPBank trao tặng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang các trang thiết bị y tế (trị giá 5 tỷ đồng) để chung tay đẩy lùi Covid-19. Trước đó, VPBank và các công ty thành viên đã hỗ trợ 15 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đơn vị liên quan để chung tay phòng, chống Covid-19, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên tới hơn 25 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Nam (thứ hai, phải sang), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tiếp nhận 234 triệu đồng hỗ trợ từ Ngân hàng VPBank thông qua Sở Thông tin và Truyền thông. 			             Ảnh: ĐẮC MẠNH
Ông Nguyễn Đức Nam (thứ hai, phải sang), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tiếp nhận 234 triệu đồng hỗ trợ từ Ngân hàng VPBank thông qua Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo bà Phan Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố, kể từ ngày phát động chương trình “Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch” (2-8) tới nay, đơn vị đã tiếp nhận tổng cộng hơn 340 triệu đồng (tiền mặt và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm). Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 200 bộ đồ bảo hộ y tế và nhu yếu phẩm (trị giá 20 triệu đồng); ca sĩ Quang Hào hỗ trợ 20 mũ chống giọt bắn và 60 bộ áo choàng; Quỹ “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo trích ủng hộ 20 triệu đồng; cùng nhiều tập thể, cá nhân hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị, nhu yếu phẩm...

Hội Nhà báo đã hỗ trợ hơn 450 suất ăn cho đội ngũ nhà báo, phóng viên; hơn 2.500 khẩu trang, 260 bộ áo chống dịch; 70 mũ chống giọt bắn; 48 chai sát khuẩn, 500 chai nước uống đông trùng hạ thảo, 30 thùng nước tăng lực. Hội cũng chuyển 1.000 chai nước muối Vina Mask (500ml) đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. (ĐẮC MẠNH)

* Ngày 12-8, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp chùa Thuận Châu (phường Thuận Phước) thăm, động viên, trao quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố với tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng. Dịp này, 60 cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia lao động, tổng dọn vệ sinh, chuẩn bị phòng ở tại các khu cách ly Trường tiểu học Núi Thành và Trường tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu). (PHƯƠNG MINH)
 

;
;
.
.
.
.
.