Áp thấp nhiệt đới còn gây mưa to đến rất to

.

ĐNO - Chiều 25-9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 25-9 phổ biến từ 50-80mm, cục bộ một số nơi hơn 150mm như Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 283mm, Đà Nẵng 197mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 187mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 186mm, Hội An (Quảng Nam) 171mm...

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Lúc 13 giờ ngày 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 150km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 80km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8-9.

ATNĐ đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 26-9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông, trên vùng biển từ Quảng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ và đi vào đất liền từ Quảng Trị đến Quảng Nam rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có sóng cao dần lên 2-3m. Vịnh Bắc Bộ sóng cao dần lên 1,5-2,5m.

Từ đêm 25-9 đến sáng 26-9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 27-9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ nay đến ngày 28-9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Công nhân của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng phải tháo dỡ bó vỉa đường Hàm Nghi cho nước nhanh thoát xuống cống. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng phải tháo dỡ bó vỉa đường Hàm Nghi cho nước nhanh thoát xuống cống. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, tại quận Hải Châu, ngã tư đường 30 Tháng 4 - Núi Thành, Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị bị ngập sâu 30cm; Lê Thanh Nghị - Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Châu Thượng Văn, kiệt 640 Trưng Nữ Vương bị ngập sâu 20cm và nhiều đường bị ngập sâu từ 5-15cm.

Tại quận Thanh Khê, khu vực ngã ba đường Nguyễn Đình Tựu và kiệt 317 Nguyễn Phước Nguyên bị ngập sâu khoảng 1m, một số đoạn đường Nguyễn Đình Tựu, Nguyễn Phước Nguyên, Trường Chinh, Trần Thái Tông, Phan Xích Long... bị ngập sâu 25-30cm.

Tại quận Sơn Trà, ngập cục bộ các nút giao của đường Trần Hưng Đạo với Triệu Việt Vương, Hà Thị Thân, Trần Quang Diệu và các nút giao thông đường Ngô Quyền - An Trung Đông 6, Vân Đồn - Tôn Quang Phiệt, Vân Đồn - Trần Thánh Tông; các đường Mỹ Khê 5, Mỹ Khê 8, Lê Tấn Trung, Võ Duy Ninh...

Đường Nguyễn Văn Linh còn bị ngập nước lúc 10 giờ trưa 25-9. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường Nguyễn Văn Linh còn bị ngập nước lúc 10 giờ trưa 25-9. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hiện trên địa bàn thành phố có 1.166 tàu thuyền đang neo đậu tại các bến, trong đó có 740 tàu cá của Đà Nẵng, 253 tàu cá ngoại tỉnh. Ngoài ra còn có 410 ghe, thuyền nhỏ.

Trưa 25-9, chỉ có 1 tàu cá Đà Nẵng ở trong vùng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, đang di chuyển vào Quảng Ngãi để bảo đảm an toàn.

Hiện có 1 tàu cá với 10 lao động đang hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ, 33 tàu với 426 lao động hoạt động ở vùng biển Bắc Biển Đông và Hoàng Sa; 3 tàu và 26 lao động hoạt động khu vực giữa Biển Đông và Trường Sa; 37 tàu, thuyền và 300 lao động hoạt động ở vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, các địa phương đã hoàn thành công tác thu hoạch lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, còn 57,8 ha rau, màu và 53ha mía chưa thu hoạch; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố là 222,7 ha, trong đó, diện tích nuôi cá và thủy sản khác là 189ha, diện tích nuôi tôm (tôm thẻ chân trắng) 33,7ha.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.