Tăng cường quản lý đất công

.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/ĐU ngày 14-1-2020 của Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và quản lý đất đai, số trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn phường đã giảm.

Lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra công tác quản lý đất công tại tổ 32. Ảnh: T.H
Lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra công tác quản lý đất công tại tổ 32. Ảnh: T.H

Không để lãng phí đất công

Không ít khu đất công trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc trước đây bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường thì nay đã được chính quyền địa phương đầu tư bằng nguồn kinh phí xã hội hóa thành sân chơi cộng đồng khang trang, sạch sẽ. Đơn cử như khu đất tại khu dân cư (KDC) số 10 từng là điểm tập kết rác nay trở thành Khu văn hóa - thể thao phục vụ người dân địa phương. Khu đất có tổng diện tích  gần 480m2 trước đây không ai quản lý nên thành nơi đổ rác thải sinh hoạt.

Năm 2010, chính quyền địa phương đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trên diện tích hơn 100m2. Nhưng phần diện tích đất còn lại cũng không có ai quản lý nên một số hộ dân lén đổ trộm xà bần, giá hạ gây ô nhiễm môi trường. Nhận thấy sự lãng phí đất đai và bức xúc của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, các tổ dân phố trong KDC số 10 đã kiến nghị với phường huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân cải tạo khu vực này thành công viên.

“Trước đây, khu vực này là bãi rác, hôi thối. Nhưng được sự ủng hộ của địa phương, khu đất này đã san lấp mặt bằng làm sân bóng chuyền, sân bóng đá mini cho thiếu niên và trồng cây xanh tạo bóng mát tạo điểm sinh hoạt chung của KDC. Không ngờ có ngày lại sạch đẹp như vậy nên chúng tôi thường ra đây dạo chơi, tập thể dục”, ông Nguyễn Hữu Lê, nhà ở cạnh khu sân chơi thuộc KDC số 10, cho hay. 

Tại KDC số 8 có một thửa đất công diện tích hơn 100m2 cũng trở thành điểm tập kết rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Ông Mai Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ KDC số 8 cho biết, lần nào họp tổ dân phố hay chi bộ KDC đều có ý kiến phản ánh ô nhiễm, mất mỹ quan tại khu đất trống này. Người dân kiến nghị phường xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tuy nhiên vị trí đất nằm gần cống thoát nước từ đường Nguyễn Văn Cừ dẫn ra bờ biển khu vực Kim Liên nên không đủ diện tích bố trí xây dựng.

UBND phường đã huy động nhân dân trong KDC tổng dọn vệ sinh, làm việc với đơn vị thu gom rác  đưa thùng rác đến nơi khác, bảo đảm mỹ quan đô thị. Qua đó, tận dụng giá hạ tại các công trình mương thoát nước để sang lấp mặt bằng và hỗ trợ 5 tấn xi-măng để KDC láng nền làm điểm sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên. Tương tự tại khu đất ở KDC số 11 trước đây bị bỏ hoang nay đã được dọn vệ sinh sạch sẽ và lắp đặt một số vật dụng vui chơi cho trẻ em bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Hiệu quả từ một nghị quyết

Theo Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, sau khi Nghị quyết số 110-NQ/ĐU được ban hành, địa phương tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại KDC; nêu cao tinh thần của đảng viên trong phát hiện, tố giác các trường hợp lấn chiếm, chiếm dụng đất công.

Ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường cho rằng, với địa bàn tương đối phức tạp, diện tích đất chưa sử dụng nhiều, trong đó có nhiều công trình trên đất lâm nghiệp nằm ở đường đèo Hải Vân nên công tác quản lý trật tự đô thị, chống xây dựng trái phép, xử lý ô nhiễm môi trường gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, ở một số KDC, các khu đất trống còn là điểm tập kết rác, gây ô nhiễm môi trường. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/ĐU, UBND phường đã đề ra giải pháp triển khai mô hình quản lý đất công và bảo đảm vệ sinh môi trường tại các lô đất trống.

Theo đó, UBND phường chỉ đạo rà soát đất công, đất do UBND phường quản lý, lập hồ sơ vị trí, hiện trạng sử dụng của từng thửa đất theo nội dung nghị quyết.  UBND phường và các KDC chủ động trong việc quản lý 34 thửa đất công đã được xác định tại 16 tổ dân phố thuộc 12 chi bộ KDC bằng cách cắm cọc mốc ranh giới để thuận lợi trong công tác quản lý đất công trên địa bàn.  

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/ĐU thường xuyên để nắm rõ tình hình về công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Ông Phan Công Bằng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công trên địa bàn phường trong thời gian qua cho thấy, các cấp ủy Đảng, tổ dân phố cùng chính quyền địa phương đã tăng cường quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đơn cử như, ngoài 34 thửa đất đã được xác định trên sơ đồ hiện vẫn còn một số mảnh đất trống cần được xác định rõ chủ sở hữu. Bên cạnh đó, hầu hết KDC chưa biết đâu là thửa đất công do Nhà nước đang quản lý thuộc địa bàn mình theo dõi, giám sát.

“Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, thời gian đến, UBND phường cần tiếp tục rà soát và thống nhất số lượng đất công trên toàn phường. Đồng thời, chủ động phối hợp Mặt trận và các hội đoàn thể, chi bộ KDC, tổ dân phố cùng theo dõi, giám sát, quản lý. Ngoài ra, xây dựng các phương án sử dụng đất công cho hiệu quả, hạn chế tình trạng lấn chiếm gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương”, ông Bằng nói. 

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.