Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, Tết

.

Từ đầu tháng 12-2023 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân cao điểm bám từng tuyến đường, góc phố, khu dân cư để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đồng thời, tích cực điều tra, truy xét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đem lại bình yên cho nhân dân và du khách trong dịp lễ, Tết.

Các lực lượng thuộc Công an thành phố ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, Tết. Ảnh: LÊ HÙNG
Các lực lượng thuộc Công an thành phố ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, Tết. Ảnh: LÊ HÙNG

Chủ động điều tra, truy xét các loại tội phạm

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an thành phố bám sát, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố. Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT... Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị  trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng” về ANTT; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, trấn áp, kéo giảm; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố, và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, từ đầu tháng 12-2023, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ, Tết, sớm 15 ngày so với yêu cầu của Bộ Công an. Trong hơn 20 ngày đầu ra quân, Công an thành phố điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn. Điển hình, ngày 1-12, điều tra, bắt giữ đối tượng sử dụng dao khống chế các bị hại là nữ giới để cướp tài sản. Ngày 7-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển 4,5kg cần sa từ tỉnh Đắk Nông về Đà Nẵng tiêu thụ... Tối 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú quận Hải Châu) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hai đối tượng Nguyệt và Vân thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng...

Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến đường Quảng Nam. Ảnh: LÊ HÙNG
Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến đường Quảng Nam. Ảnh: LÊ HÙNG

Đồng loạt ra quân

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương đang tích cực bám sát địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ phạm pháp hình sự xảy ra...  Đồng thời, huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, lực lượng nòng cốt, tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, các đội nghiệp vụ và công an 4 phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ Đồn Biên phòng Non Nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm năm nay cao hơn các năm trước nhằm kéo giảm các loại tội phạm, bảo đảm tình hình ANTT được ổn định để người dân yên tâm sản xuất kinh doanh, vui xuân, đón Tết... Trong khi đó, Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quận và công an các phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nắm tình hình, nắm hộ, nắm nhân khẩu, quản lý đối tượng, triển khai các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật…

Với phương châm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” của lực lượng công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng với  sự chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở của từng cán bộ, chiến sĩ, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm và chuyển biến tích cực về TTATXH, giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ, Tết. Song song đó, tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT, bảo đảm khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa điểm diễn các ra sự kiện lớn, nơi tổ chức các lễ hội. Chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng,…, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động kích động, biểu tình, gây rối ANTT của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng an ninh, hoạt động của người nước ngoài.

“Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân kiểm danh, kiểm diện, răn đe, cảm hóa, giáo dục, thử test ma túy các đối tượng hình sự, ma túy, người nghiện,... Cũng như, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, giao thông - trật tự; phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, tổ chức lực lượng vũ trang canh gác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố…”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.