Viết tiếp tuyến bài "Đổi thay Hòa Xuân": Đồng hành, chung sức xây dựng Hòa Xuân phát triển

.

Chủ trương của thành phố được hiện thực hóa, cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân đã góp phần để diện mạo phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) “thay da, đổi thịt” theo hướng văn minh, hiện đại. Hòa chung vào dòng chảy đó, không thể không nhắc đến vai trò của cộng đồng giáo dân trên địa bàn phường. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, giáo dân tại đây luôn đồng hành cấp ủy, chính quyền, chung sức xây dựng Hòa Xuân ngày càng giàu đẹp.

Cán bộ, công chức phường Hòa Xuân gặp gỡ thân tình và trò chuyện cùng ông Đoàn Kim (bên phải). Ảnh: L.H
Cán bộ, công chức phường Hòa Xuân gặp gỡ thân tình và trò chuyện cùng ông Đoàn Kim (bên phải). Ảnh: L.H

Hằng năm, cứ đến dịp Giáng sinh, cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn phường Hòa Xuân lại tổ chức những buổi gặp gỡ thân tình với bà con giáo dân tại Giáo xứ Cồn Dầu. Là một giáo dân, bà Trần Thị Tụng, Tổ trưởng tổ dân phố 53 (phường Hòa Xuân), luôn phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận, thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt để nắm bắt, lắng nghe tâm tư của bà con giáo dân, qua đó góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết tại khu dân cư.

Theo bà Tụng, bà con giáo dân trong khu vực luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia tích cực các hoạt động, chương trình do địa phương phát động; cùng chính quyền triển khai hiệu quả các mô hình xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; sống tốt đời, đẹp đạo; giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cồn Dầu (cũ), khi thành phố có chủ trương giải tỏa, tái định cư, gia đình bà Trần Thị Tụng tích cực hưởng ứng và tiên phong đi đầu đến nơi ở mới. Theo bà Tụng, sau giải tỏa, chỉnh trang và tái định cư, bộ mặt phường Hòa Xuân thay đổi và phát triển toàn diện. Đường sá được mở rộng, điện đường chiếu sáng khắp nơi. Nhân dân tại khu tái định cư mới có những ngôi nhà cao tầng, kiên cố. Nhiều ngôi trường khang trang mọc lên, tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái cho con em học tập.

“Chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố tại phường Hòa Xuân là rất đúng đắn. Trước đây, ở khu vực nông thôn, gia đình tôi lúc nào cũng chân lấm tay bùn. Sau giải tỏa, Hòa Xuân đã đổi mới hoàn toàn, đời sống người dân được thay đổi. Tôi rất hạnh phúc vì bản thân và người dân xung quanh đều có cuộc sống sung túc, ổn định trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố với đầy đủ tiện nghi”, bà Tụng nói.

Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố nói chung, phường Hòa Xuân nói riêng đã và đang chung sức cùng người dân địa phương thực hiện hiệu quả mô hình xóm đạo bình yên bằng những việc làm hiệu quả và thiết thực. Ý thức trách nhiệm của mỗi giáo dân đã góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại…

Ông Đoàn Kim (giáo dân, tổ 49, phường Hòa Xuân) cho biết, thời gian qua, ông và các giáo dân đã tích cực tham gia mô hình xứ đạo bình yên và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo ông Kim, gia đình ông chuyển lên khu tái định cư sinh sống hơn 13 năm qua. Tại đây, gia đình xây dựng cơ ngơi kiên cố, con cái học hành đến nơi, đến chốn và đã tốt nghiệp đại học, đi làm.

Ông Kim cho biết: “Sau giải tỏa, đường sá sạch đẹp, người dân làm ăn ổn định, có cuộc sống thoải mái hơn. Cuộc sống của chúng tôi sung sướng hơn nhiều lần so với trước đây”.

Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương... tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân nâng cao đời sống. Ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phường Hòa Xuân cũng vận động nhân dân, đồng bào công giáo tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện để bà con công giáo được tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh…

Là Tổ trưởng tổ dân phố 67 (phường Hòa Xuân), ông Trần Tâm luôn đi đầu trong các hoạt động do địa phương phát động. Ông kêu gọi, động viên nhân dân và bà con giáo dân tích cực tham gia tất cả các phong trào, mô hình do địa phương phát động và cùng nhau phát triển kinh tế. Theo ông Tâm, gia đình ông rời khu vực Cồn Dầu chuyển lên khu tái định cư sinh sống từ năm 2011. Trước khi lên khu vực tái định cư, gia đình ông làm nông, chạy theo thời vụ rất vất vả, cơ cực. Đặc biệt, mỗi lần mưa lụt, đường sá khó đi lại.

“Trước đây, khu vực Giáo xứ Cồn Dầu là vùng thấp trũng nên mưa lớn là bị ngập. Lên khu tái định cư mới sạch sẽ, cao ráo, đường sá rộng rãi và ai cũng có nhà cao, cửa rộng, công việc nhẹ nhàng, cuộc sống thong thả hơn rất nhiều. Đặc biệt, không còn chịu cảnh ngập lụt khi mưa lớn kéo đến nữa. Hòa Xuân nay đã sang một trang sử mới. Người dân nơi đây rất phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương và gia đình”, ông Tâm cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân Đỗ Thị Nhung, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp Ban đoàn kết Công giáo tại Giáo xứ Cồn Dầu triển khai mô hình “Bà con giáo dân ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường”. Đặc biệt, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cấp ủy, chi bộ, ban công tác Mặt trận, chi hội, đoàn thể khu dân cư số 14 thực hiện và nhân rộng mô hình khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo; trong đó nêu cao nội dung “7 tốt đời”, “3 đẹp đạo”. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhân rộng mô hình “Đường trưởng tự quản về an ninh trật tự”. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế được duy trì, nhân rộng trên địa bàn phường, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

“Nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng tham gia tích cực các chương trình, mô hình do địa phương xây dựng và phát động, qua đó tạo thành phong trào rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội”, bà Nhung cho biết.

PHƯƠNG CHI - TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.