KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28-3-1935 – 28-3-2024)

Tự hào chiến sĩ sao vuông

.

Tỷ lệ dân quân tự vệ toàn thành phố đến nay chiếm 1,5% so với dân số, 100% xã, phường thành lập tiểu đội dân quân thường trực, biên chế mỗi tiểu đội 10 cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân biển, dân quân binh chủng, tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp đều được kiện toàn, củng cố cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng tự vệ phát huy vai trò xung kích trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, dân vận, vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huấn luyện bắn súng, sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Ảnh: C.T
Hải đội Dân quân thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huấn luyện bắn súng, sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Ảnh: C.T

Hằng năm, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện sát với phương án chiến đấu, đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua nhiều khó khăn, chiến sĩ dân quân tự vệ đều phát huy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực tham gia huấn luyện với kết quả hằng năm luôn đạt 75- 80% khá giỏi. Các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ, đúng kế hoạch. Kết quả hoạt động tác chiến trị an, tham gia các hội thi, hội thao cấp thành phố, quân khu đều đạt thứ hạng cao. Đặc biệt, chất lượng diễn tập phòng thủ thành phố, quận, huyện cũng như diễn tập chiến đấu hằng năm của các phường, xã cho thấy lực lượng dân quân tự vệ xứng đáng là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở các địa phương, cơ sở.

Thượng tá Võ Thành Tốt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Từ hiệu quả của công tác huấn luyện, những năm gần đây, lực lượng dân quân thường trực các phường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân phòng thực hiện hàng nghìn lượt tuần tra phối hợp và tuần tra độc lập theo Quyết định 8394 của UBND thành phố; tham gia bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, gây rối, trộm cắp, buôn bán, sử dụng ma túy, truyền đạo trái phép, giao cho các ngành chức năng xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội”.

Trong các vụ cháy rừng, lực lượng dân quân địa phương với lợi thế là lực lượng tại chỗ, cơ động nhanh đã luôn có mặt sớm nhất, trực tiếp tham gia và dẫn đường cho các lực lượng tiếp cận, dập tắt đám cháy kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Với các địa phương ven biển, dân quân tự vệ  biển các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu vừa tích cực sản xuất đánh bắt khai thác hải sản vừa sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ tàu thuyền và ngư dân, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Kết, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết: “Hằng năm, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và hoạt động tại cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ  huyện đã làm tốt công tác dân vận, tham gia giúp dân kết hợp với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, tu sửa nâng cấp hàng trăm mét đường giao thông, kênh mương, xây dựng hội trường thôn, nhà tình nghĩa... góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương”.

Bên cạnh đó, dân quân tự vệ còn là lực lượng xung kích tham gia mọi hoạt động, phong trào ở cơ sở, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai, quy tập mộ liệt sĩ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giúp dân giải tỏa di dời đến nơi ở mới, phòng chống dịch bệnh và các sự cố nghiêm trọng khác… Hiệu quả từ hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đã góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

CÁT TƯỜNG
 

;
;
.
.
.
.
.