Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên

.

Nhằm xây dựng môi trường, sân chơi văn hóa lành mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ nữ trong thời kỳ mới.

Năm 2023, chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” lần đầu tiên được LHPN thành phố triển khai, tổ chức tại sàn vọng cảnh bán nguyệt sông Hàn đường Bạch Đằng đã thổi lên một làn gió mới đối với hoạt động hội phụ nữ. Chương trình tổng hợp các hoạt động như múa hát, đồng diễn dân vũ, khiêu vũ, đố vui, nhảy sạp, diễn ra vào tối thứ 6 cuối cùng của mỗi tháng, từ tháng 4 đến tháng 10-2023. Trong 7 tháng tổ chức, mỗi số thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia, đặc biệt là người dân đến theo dõi, cổ vũ. Qua đó, tạo thành một sân chơi thường niên, làm phong phú thêm hoạt động văn nghệ, giải trí hai bên bờ sông Hàn của thành phố. Tiếp nối thành công của năm 2023, năm nay, Hội LHPN tiếp tục tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” với nhiều điểm mới. Đồng thời, triển khai hoạt động “Sân chơi cuối tuần” đến các quận, huyện hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo Hội LHPN thành phố, năm nay, ngoài số đầu tiên (tháng 4) do Thành hội chủ trì tổ chức tại sàn vọng cảnh đường Bạch Đằng, các số từ tháng 5-10 giao Hội LHPN quận Hải Châu chủ động xây dựng chương trình và phân công Hội LHPN các phường triển khai, thực hiện. Hội LHPN thành phố hỗ trợ kinh phí sân khấu, maket, âm thanh, ánh sáng. Mục đích trở thành sân chơi định kỳ mỗi tháng của phụ nữ Hải Châu, phù hợp đặc thù địa bàn. Các Hội LHPN quận, huyện còn lại triển khai hoạt động “Sân chơi cuối tuần” tại địa phương mình, bảo đảm chất lượng, đúng sở trường, sở thích của hội viên. Nội dung chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” và “Sân chơi cuối tuần” năm nay cũng có một số thay đổi, cắt giảm một số phần không cần thiết. Thay vào đó là tập trung vào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động hát cho nhau nghe, hát dân ca, bài chòi và biểu diễn dân vũ, khiêu vũ.

Năm 2024 cũng là năm đầu tiên phụ nữ thành phố triển khai đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hỗ trợ phụ nữ phát triển, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, giai đoạn 2024-2028. Đề án này đặt ra cho các cấp hội nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ như 100% cơ quan chuyên trách các cấp hội phụ nữ có đầu tư, trang bị tủ sách văn hóa; phấn đấu đến cuối năm 2028, Hội LHPN thành phố phối hợp Hội Âm nhạc, Hội Nhà văn sáng tác ít nhất 2 bài hát và phát hành 3 tập thơ; mỗi Hội LHPN quận, huyện phối hợp, đặt hàng sáng tác ít nhất 1 bài hát, 1 tập thơ; 100% các cấp hội phụ nữ thành lập CLB văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; hằng năm phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hoạt động tôn vinh áo dài, 1 hội thi hoặc giải thi đấu thể thao; tổ chức 1-2 hoạt động liên hoan hát ru, hát dân ca và các loại hình nghệ thuật khác/năm..

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lương Thị Đạo, để thực hiện hiệu quả đề án, các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phải được tổ chức thường xuyên, đa dạng hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng với các quy định hiện hành và phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hội LHPN giao các cấp hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong quá trình thực hiện đề án; xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm. Thông qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, phát hiện những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể - thao quần chúng. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh và con người Đà Nẵng năng động, văn minh, thân thiện đến bạn bè, du khách.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.