Dân vận khéo để chung sức xây dựng nông thôn mới

.

Thực hiện phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ nguồn lực hỗ trợ huyện Hòa Vang bằng các chương trình cụ thể giúp huyện xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, bên trái sang) và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên phải sang) tặng hoa và ghi nhận các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ảnh: H.VANG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, bên trái sang) và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên phải sang) tặng hoa và ghi nhận các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ảnh: H.VANG

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ, nhằm chung tay cùng các cơ quan, đơn vị hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng NTM, quận Thanh Khê đăng ký hỗ trợ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” với với tổng số tiền 200 triệu đồng trong năm 2024 và 2025. Qua đó, mong muốn người dân khó khăn có được chỗ ở vững chãi, an tâm làm ăn phát triển kinh tế.

Trong khi đó, quận Hải Châu hỗ trợ huyện Hòa Vang tổng số tiền 450 triệu đồng hỗ trợ huyện sửa chữa nhà cho 10 hộ nghèo và 5 nhà cho hộ gia đình chính sách tại xã Hòa Phú với tổng kinh phí 300 triệu đồng; hỗ trợ 15 bộ máy vi tính để dạy học với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Quận Cẩm Lệ đăng ký hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị bên trong nhà nhà sinh hoạt cộng đồng gồm: âm thanh, bục phát biểu, bàn ghế… với tổng kinh phí 200 triệu đồng trong năm 2024 và 2025 tại các thôn khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang nhằm nâng cao chất lượng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, trong năm nay, Thành đoàn đăng ký hỗ trợ 40 bàn, 400 ghế cho 4 nhà văn hóa 4 thôn tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Đồng thời, hỗ trợ 40 bộ máy vi tính, 200 bộ sách giáo khoa cấp 1 và cấp 2, 60 suất học bổng và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố khơi thông lối thoát nước tại xã Hòa Nhơn và cải tạo mặt hồ trước Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang. “Với tổng số tiền 850 triều đồng được vận động từ đoàn viên, thanh niên và các mạnh thường quân. Thành đoàn mong muốn giúp đỡ thêm nhiều bà con, các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Nguyễn Thị Huyền chia sẻ, Hội LHPN thành phố đăng ký hỗ trợ phụ nữ huyện Hòa Vang trồng 1.000 gốc chuối để thực hiện mô hình trồng chuối lấy lá. Theo bà Huyền, mô hình trồng chuối lấy lá sẽ giúp hội viên phụ nữ cải thiện kinh tế gia đình… Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố còn thực hiện mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ” và xây dựng mô hình phụ nữ tiên phong phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trong thiên tai với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng.

Cùng với các đơn vị, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố trao nguồn kinh phí 1,08 tỷ đồng. Qua đó, giúp huyện đầu tư các trang thiết bị bên trong nhà họp của 12 nhà văn hóa thôn ở 3 xã: Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Nhơn; hỗ trợ xây mới 2 nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Liên; hỗ trợ xây mới 2 nhà ở cho hội viên Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Khương và xã Hòa Liên; hỗ trợ 10 góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Liên.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đăng ký hỗ trợ sửa chữa nhà cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Phú với tổng số tiền 150 triệu; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thông qua Quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài thông qua Hội Khuyến học huyện số tiền 100 triệu và hỗ trợ “Góc học tập cho em” thông qua Huyện đoàn Hòa Vang số tiền 100 triệu.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, đến nay đã có 33 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng hỗ trợ huyện xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025. “Sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần giúp huyện sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Huyện cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích. Từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người  dân, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân”, ông Dũng nói.

Huyện Hòa Vang có 11/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 và bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020; 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 22/113 thôn đạt thôn kiểu mẫu NTM và huyện Hòa Vang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Tổng nguồn lực thực hiện NTM giai đoạn 2021-2023 gần 2.612 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố bố trí hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM gần 341,7 tỷ đồng, ngân sách lồng ghép hơn 1.472,2 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là 736,2 tỷ và vốn huy động người dân là 61,8 tỷ.
Toàn huyện có 20 thôn đăng ký thực hiện thôn đạt chuẩn thôn thông minh; năm 2024, huyện Hòa Vang phấn đấu có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn thôn thông minh. UBND thành phố thống nhất lựa chọn xây dựng thí điểm xã Hòa Phước là xã NTM thông minh. Giai đoạn 2024-2025, huyện Hòa Vang phấn đấu đạt 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 5 xã (tỷ lệ 45,5%) đạt NTM kiểu mẫu. Trong đó, phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu, huyện Hòa Vang được công nhận thị xã vào năm 2025.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.