Bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em

.

ĐNO - Ngày 7-6, UBND thành phố tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và 200 trẻ em là đại diện của Hội đồng trẻ em các cấp, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: X.D

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thành phố được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng, trường học, gia đình đặc biệt quan tâm và thực hiện.

Thành phố ban hành nhiều chính sách đặc thù dành cho trẻ em trên các lĩnh vực trợ giúp xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục và đời sống; dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em… góp phần đem lại môi trường xã hội lành mạnh, bình đẳng, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ngành, hội đoàn thể, địa phương trong thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em; biểu dương các em tiêu biểu, những tấm gương vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: X.D

Để đạt được các mục tiêu của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, hướng đến xây dựng một thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể, các địa phương quan tâm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ, giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo và phối hợp kịp thời trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, giải quyết hiệu quả các vấn đề trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông; xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Cùng với đó, tập trung đầu tư ngân sách, vận động nguồn lực xã hội giúp đỡ, chăm sóc trẻ em… tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Dịp này, thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục dành sự quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của thành phố.

Đồng thời, trao 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
.