Đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 5-6, UBND quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu và huyện Hòa Vang đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam với nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi, thiết thực.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ động viên các đơn vị tham gia ngày hội “Kiến tạo lối sống xanh - Khởi nghiệp xanh”. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương động viên lực lượng tham gia ngày hội “Kiến tạo lối sống xanh - Khởi nghiệp xanh”. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường là cơ hội để quận khẳng định quyết tâm khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, tập trung các nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu của đề án Bảo vệ môi trường quận Cẩm Lệ giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, quận ưu tiên giải quyết kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh ở địa phương, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn quận trong tình hình mới.

Đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện mô hình khu dân cư thân thiện môi trường, phường thân thiện môi trường; tập trung công tác phòng ngừa và giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường...

Nhiều sản phẩm từ phong trào sống xanh được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận Cẩm Lệ giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều sản phẩm từ phong trào sống xanh được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận Cẩm Lệ giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quận Cẩm Lệ khuyến khích phát triển khởi nghiệp đối với các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phân loại và xử lý rác thải, tăng cường tái chế, tái sử dụng; phân loại và thực hiện các mô hình xử lý rác hữu cơ để làm phân bón cho cây xanh, dung dịch phục vụ giặt, rửa; tăng cường trồng và chăm sóc, bón phân hữu cơ cho cây xanh; hạn chế rác thải nhựa và rác thải phát sinh.

Sau lễ phát động, quận Cẩm Lệ tổ chức ngày hội “Kiến tạo lối sống xanh - Khởi nghiệp xanh”; đạp xe tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thi trang trí gian hàng, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện môi trường với chủ đề “Hòa mình cùng thiên nhiên”; thi tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đổi rác tài nguyên sau phân loại lấy quà tặng và cây xanh...

Lãnh đạo UBND quận Hải Châu cùng đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo UBND quận Hải Châu cùng đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Tại quận Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy nhấn mạnh, đây là dịp để quận tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện chuỗi các hành động bảo vệ môi trường; chung tay xây dựng Hải Châu trở thành quận môi trường và có diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Quận kêu gọi tất cả các tổ chức, cơ quan, các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận tích cực trồng và chăm sóc cây xanh trước mặt tiền nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn.

Nhiều quà tặng đã được trao sau khi thu gom rác tái chế. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều quà tặng đã được trao sau khi thu gom rác tái chế. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng thời, tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2024, khai trương phố đi bộ Bạch Đằng và hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp...

Ngay sau lễ phát động, gần 1.000 đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận Hải Châu đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên nhiều tuyến đường và sông Hàn; đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường; thu gom rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại) và rác nguy hại (pin, bóng đèn điện đã qua sử dụng)...

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng (thứ 6, từ trái sang) và lãnh đạo UBND huyện trao các thùng đựng rác nguy hại và máy cắt cỏ cho các địa phương để phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng (thứ 6, bên trái sang) trao các thùng đựng rác nguy hại và máy cắt cỏ cho các địa phương để phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Tại huyện Hòa Vang, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa cho rằng, các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã, đang từng bước được xã hội hóa, huy động sự tham gia đông đảo của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và của cả cộng đồng tại địa phương nhằm thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị loại 4, góp phần đưa huyện Hòa Vang trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất.

Huyện tiếp tục thực hiện tích cực, hiệu quả các nội dung công việc cụ thể theo lộ trình, kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Hòa Vang - Huyện môi trường” giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, huyện tập trung rà soát, hướng dẫn khai thác sử dụng đất gắn với chú trọng bồi bổ đất đai trên địa bàn hợp lý; khắc phục hiệu quả tình trạng bỏ hoang đất đai; tiếp tục trồng cây xanh che phủ đồi núi để chống xói mòn, chống rửa trôi đất, quan tâm hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Rất nhiều rác tái chế sau phân loại rác tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện Hòa Vang được thu mua. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Rất nhiều rác tái chế sau phân loại rác tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện Hòa Vang được thu mua. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Huyện quyết tâm triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hiệu quả hơn nữa, phấn đấu đến cuối năm 2024, cơ bản các hộ gia đình trên địa bàn huyện thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn bảo đảm theo quy định; đẩy mạnh việc ủ phân compost tại hộ gia đình từ rác thải hữu cơ và các ứng dụng từ rác tái chế.

Địa phương cũng khuyến khích sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống; hạn chế sử dụng túi ni lông hay sản phẩm nhựa dùng một lần góp phần giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa.

Ngoài ra, tiếp tục phát động mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực hơn nữa các phong trào thi đua, khuyến khích xã hội hóa về môi trường, khuyến khích các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.