Người đội trưởng trinh sát giỏi nghiệp vụ, đam mê thiện nguyện

.

Năng động, nhiệt huyết với công vệc, hết lòng vì công tác xã hội là những gì mà Đại úy Nguyễn Xuân Tiến, Đội trưởng đội Trinh sát, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Phú Lộc thể hiện trong thời gian qua, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao, người dân yêu quý.

Đội trưởng đội Trinh sát, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Xuân Tiến luôn năng nổ trong chuyên môn, tích cực hoạt động xã hội. Ảnh: PV
Đội trưởng đội Trinh sát, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Xuân Tiến luôn năng nổ trong chuyên môn, tích cực hoạt động xã hội. Ảnh: PV

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến (31 tuổi) luôn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tổ chức quản lý, chỉ đạo lực lượng trinh sát của đội thực hiện tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ, không để bị động trong mọi tình huống. Qua công tác nắm tình hình, Tiến cùng đội trinh sát đã phát hiện 752 nguồn tin, kiểm tra kết luận 468 tin có giá trị phục vụ công tác, trong đó có nhiều tin phục vụ kịp thời công tác tham mưu, xử lý tình hình, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách...

Không dừng lại ở đó, Tiến cùng các bộ đội phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tham gia công tác diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự quận Thanh Khê và tham gia các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương như phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trong các cơ bão, lũ, mưa lớn kéo dài, phát huy tốt vai trò sáng tạo, tình nguyện khắc phục khó khăn, Tiến cùng đội trinh sát, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền và kịp thời di dời hàng trăm hộ, hàng nghìn người dân ở các vùng thấp trũng, nhà ở mất an toàn về nơi trú tránh; phối hợp cấp phát thực phẩm cho nhân dân vùng ngập lụt và tiến hành khắc phục khi thiên tai đã đi qua.

Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn, Đại úy Nguyễn Xuân Tiến luôn đi đầu về các mặt công tác Đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, Tiến tích cực tham mưu Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Vận động sự đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ, của các mạnh thường quân, 3 năm qua, Đoàn Thanh niên phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách và Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn 4 phường biên giới biển quận Thanh Khê; hỗ trợ hàng trăm suất quà cho người nghèo.

Trong thời điểm Covid-19, Tiến tham mưu, phối hợp các hội đoàn thể các phường tổ chức cấp phát miễn phí 16.000 khẩu trang, 900 chai nước sát khuẩn, 2.900 bánh xà sát khuẩn và 150 suất quà, mỗi suất 400.000 đồng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tham gia bảo đảm an ninh, trực chốt tại 2 địa điểm cách ly khu ký túc xá Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và D29 Lữ 28 Quân chủng Phòng không không quân.

Đặc biệt, cuối năm 2022, Đoàn thanh niên đơn vị và Công an phường Thanh Khê Đông phối hợp lên ý tưởng tổ chức “Bữa cơm nhân ái” nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Định kỳ hai tuần một lần, “Bữa cơm nhân ái” được triển khai thực hiện với số lượng 150-200 suất cơm và nước uống. “Bao nhiêu suất cơm đến được với tay người bệnh là bấy nhiêu niềm vui được nhân lên, tạo thêm động lực cho đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình”, Tiến chia sẻ.

Thiếu tá Đinh Ngọc Minh Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết, Ban Chỉ huy cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn dành sự yêu thương, quý mến Đại úy Nguyễn Xuân Tiến. Trong mọi hoàn cảnh, Tiến luôn khắc phục mọi khó khăn để nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn có tấm lòng biết sẻ chia trước các hoàn cảnh khó khăn nên được người dân trên địa bàn phụ trách trân quý. Với những đóng góp tích cực đó, năm 2021 và 2023, Tiến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen, Thành đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND quận Thanh Khê tặng nhiều giấy khen và được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn; đồng thời là gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng thành phố năm 2023.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.