Nỗ lực bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, tìm kiếm cứu nạn

.

Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp thực hiện nghiêm quy định trong đánh bắt, khai thác thủy sản, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.  Ảnh: DOÃN QUANG
Đồn Biên phòng Non Nước phối hợp các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: DOÃN QUANG

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước chủ động chuẩn bị nội dung, tờ rơi tuyên truyền và phối hợp các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.  Thiếu tá Đồng Đắc Anh, Phó đồn trưởng phụ trách Đồn Biên phòng Non Nước cho biết, đồn dán niêm yết 150 tờ thông báo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ nhân dân trong các tình huống cứu hộ cứu nạn, tố giác tội phạm và tiếp nhận thông tin phản ánh tại các lối xuống biển, bãi tắm, khu nghỉ dưỡng trên khu vực biên giới biển Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn nỗ lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Mới đây, ngày 18-5, tại lối xuống dân sinh thuộc đoạn cuối đường Hồ Xuân Hương, thuộc địa bàn phường Mỹ An, ở bãi tắm công cộng có 1 nhóm 9 người xuống tắm bị sóng lớn cuốn trôi. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Đồn Biên phòng Non Nước đã thành lập 3 tổ/15 cán bộ, chiến sĩ, triển khai 2 mô-tô nước, tham gia phối hợp các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, phối hợp Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, nhân dân khu vực biên giới biển, khách du lịch, lực lượng vũ trang đã kêu gọi, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 30 phương tiện/55 người tham gia, huy động hơn 300 lượt người và flycam tìm kiếm tại khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, phối hợp UBND quận Ngũ Hành Sơn kêu gọi huy động người để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn; gửi nội dung thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội để huy động nhân dân phối hợp hỗ trợ tìm kiếm và đã cứu nạn thành công 6 người.

Thiếu tá Đồng Đắc Anh nói: “Việc tìm kiếm rất khó khăn nhưng nhờ phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đã cứu nạn thành công. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, du khách về an toàn khi tắm biển và tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra”. Đồng thời cho biết, thời gian đến, đơn vị tiếp tục chủ động bám sát địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường biển, tự giác chấp hành quy định trong đánh bắt, khai thác thủy sản, tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn để bảo đảm an toàn cho du khách trong mùa du lịch.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.