Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khơi thông lối thoát nước tại huyện Hòa Vang

.

ĐNO- Ngày 23-6, sau lễ phát động chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024 do Thành đoàn tổ chức, đông đảo đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố đồng loạt ra quân trục vớt bèo tây, khơi thông lối thoát nước tại khu vực hồ Bàu Tre, thôn Trước Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

 

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện hè năm 2024. Theo đó, tuổi trẻ thành phố được trang bị áo phao, cào cỏ, ghe nhỏ, dây thừng để lội xuống hồ nước trục vớt bèo tây nhằm khơi thông lối thoát nước tại đây.

Nhiều mảng bèo lớn đã được đoàn viên, thanh niên đưa từ giữa hồ vào bờ. Bên trên, đông đảo thanh niên tiếp sức kéo bèo lên và tập kết tại một nơi cố định để xử lý.

Tuổi trẻ thành phố mang theo áo phao, dầm mình trong nước để vớt bèo tây tại hồ Bàu Tre.
Tuổi trẻ thành phố mang theo áo phao, dầm mình trong nước để vớt bèo tây tại hồ Bàu Tre.

Theo người dân địa phương, hồ Bàu Tre hình thành từ lâu. Do lũ lụt nên nơi đây ứ đọng nước, mọc lên rất nhiều bèo tây. Người dân mong muốn xử lý bèo để khơi thông dòng nước, phục vụ tưới tiêu nhưng chưa có điều kiện. Vì vậy, hoạt động của tuổi trẻ thành phố được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Theo Thành đoàn, với số lượng bèo khá lớn, dự kiến đến ngày 26-6, đoàn viên, thanh niên mới có thể hoàn thành việc vớt bèo, khơi thông dòng nước. Thông qua hoạt động, tuổi trẻ thành phố chung tay làm sạch những điểm ô nhiễm, góp phần bảo vệ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ thành phố mong muốn chung tay bảo vệ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Thông qua hoạt động, tuổi trẻ thành phố mong muốn chung tay bảo vệ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Mặc cho thời tiết chiều 23-6 có mưa khá lớn, nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên vẫn nỗ lực vớt bèo.
Mặc cho thời tiết chiều 23-6 có mưa khá lớn, nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên vẫn nỗ lực vớt bèo.
Mưa to, gió lớn không ngăn được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố.
Mưa to, gió lớn không ngăn được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.
.