Xây dựng môi trường văn hóa từ hệ giá trị gia đình

.

Xác định vai trò quan trọng của gia đình, thời gian qua, các cấp chính quyền thành phố luôn quan tâm, triển khai nhiều chương trình, hoạt động, mô hình thiết thực, tạo điều kiện, môi trường văn hóa lý tưởng để mọi người dân gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lương Thị Đạo (bên trái, hàng đầu) trao giải Nhất cho gia đình xuất sắc trong hội thi “Tiếng hát gia đình hội viên” năm 2024. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lương Thị Đạo (bên trái, hàng đầu) trao giải Nhất cho gia đình xuất sắc trong hội thi “Tiếng hát gia đình hội viên” năm 2024. Ảnh: X.D

Kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh

Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm 2024 có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, như một lời khẳng định, các gia đình hạnh phúc, kinh tế phát triển mới tạo dựng nên một quốc gia văn minh, vững mạnh. Hưởng ứng chủ đề này, các đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết thành viên gia đình. Trong số đó, nổi bật là các hoạt động của hội phụ nữ các cấp, diễn ra liên tục từ giữa tháng 6 đến nay. Ngày 26-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu tổ chức chương trình “Ngày hội tháng 6”, với các hoạt động giao lưu khiêu vũ, dân vũ sôi nổi, tạo sân chơi thiết thực cho gia đình hội viên, đoàn viên, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 21-6, Hội LHPN quận Hải Châu phối hợp Trung tâm Văn hóa thể thao quận tổ chức hội thi “Tiếng hát gia đình hội viên” năm 2024, thu hút 15 gia đình tham gia, cùng đông đảo người dân trên địa bàn đến cổ vũ. Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu Hồ Thị Huệ chia sẻ: “Hội thi là hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ ý nghĩa, tạo điều kiện để gia đình thể hiện tài năng, tinh thần trách nhiệm với nhau. Từ đó, gắn kết các thành viên, góp phần vun đắp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ hệ giá trị gia đình”.

Ở các địa phương, hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam cũng được tổ chức sôi nổi, với quy mô đa dạng, hình thức giao lưu, sân chơi, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngày 23-6, UBND quận Hải Châu phối hợp Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện chương trình giao lưu với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, tạo diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, bài học, mô hình từ các hộ gia đình trên địa bàn quận.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng, gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người; là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, xây dựng gia đình văn hóa luôn là một trong những mục tiêu quan trọng, cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận. Những kết quả của phong trào trong thời gian qua góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi gia đình, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng.

Xây dựng xã hội văn minh

Thực hiện Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025, trong 2 năm qua, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn bộ tiêu chí; thành lập các CLB về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Đến nay, quận Sơn Trà đã mở rộng triển khai thực hiện bộ tiêu chí đến 7 phường trên địa bàn.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Sơn Trà Võ Thị Phương cho biết, bám sát nội dung của bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, quận tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn liên quan đến tiêu chí chung như phòng chống bạo lực gia đình, nêu cao sự chung thủy, nghĩa tình, cách ứng xử với ông bà cha mẹ, phòng chống ma túy. Trong đó, nhấn mạnh đến tiêu chí ứng xử của vợ chồng, nhằm giảm thiểu, phòng, chống bạo lực gia đình. Đối tượng truyền thông là tất cả người dân, thông qua đối tượng cán bộ chủ chốt của các hội như hội nông dân, hội phụ nữ và đoàn viên, thanh niên. “Thực hiện bộ tiêu chí đã góp phần thay đổi ý thức, hành động, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng bất hòa, bạo lực gia đình, tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, tiến bộ”, bà Phương nói.

Theo Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao) Lê Thị Thu Trang, công tác gia đình luôn được chú trọng tuyên truyền, vận động qua nhiều hình thức đa dạng. Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thành phố luôn ở mức cao, đạt trên 90% (năm 2023 đạt tỷ lệ 92%). Đặc biệt, tình trạng bạo lực gia đình giảm dần qua các năm. Theo thống kê, năm 2023, toàn thành phố phát hiện 44 vụ bạo lực gia đình, giảm đáng kể so với năm 2022 (76 vụ) và năm 2021 (95 vụ). Tất cả các vụ trên đều được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm 2023, có 57.498/277.549 hộ gia đình toàn thành phố đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Kết quả, có 2.560 hộ gia đình được đề nghị khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hết mình vì hoạt động cộng đồng. “Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần quan trọng trong xây dựng con người, xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”, bà Trang chia sẻ.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.