Nỗ lực đẩy lùi ma túy trong cộng đồng

.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong cộng đồng, các địa phương xây dựng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả hướng đến nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống ma túy; tăng cường quản lý, đồng hành giúp người từng nghiện ma túy làm lại cuộc đời.

Hội Nông dân, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) và tộc Nguyễn Công (thôn Giáng Đông) ra mắt mô hình “Tộc không có con em vi phạm về tệ nạn ma túy”. Ảnh: L.P
Hội Nông dân, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) và tộc Nguyễn Công (thôn Giáng Đông) ra mắt mô hình “Tộc không có con em vi phạm về tệ nạn ma túy”. Ảnh: L.P

Nhiều cách làm hiệu quả

Giữa tháng 6-2024, Hội Nông dân, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) phối hợp tộc Nguyễn Công (thôn Giáng Đông) ra mắt mô hình “Tộc không có con em vi phạm về tệ nạn ma túy” và ký cam kết thực hiện mô hình. Đại diện tộc Nguyễn Công cam kết vận động con em trong tộc tuyệt đối không thử, không sử dụng chất ma túy; tuyên truyền, giáo dục con em về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cung cấp thông tin kịp thời khi phát hiện con em trong tộc sử dụng ma túy trái pháp luật; báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy xã, Công an xã và Hội Nông dân xã khi phát hiện có người mua bán, sử dụng ma túy trong tộc và cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Châu Huỳnh Tấn Ánh, tộc Nguyễn Công có số lượng con em trong độ tuổi thanh-thiếu niên đông. Trước thực trạng tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa, việc vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức và hành động của con em trong tộc về tệ nạn ma túy rất cần thiết, góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi tộc họ, xóm làng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tộc và tại địa phương.

Trong khi đó, UBND phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) vừa ra mắt mô hình “Quản lý 4+1” và bàn giao các hội, đoàn thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường. Theo đó, mô hình “Quản lý 4+1” hoạt động theo tiêu chí 4 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận giáo dục, giúp đỡ 1 cá nhân tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân hoặc Đoàn thanh niên; đại diện khu dân cư: Ban công tác Mặt trận hoặc tổ dân phố cùng đại diện khu vực và đại diện thân nhân gia đình phối hợp giúp đỡ một cá nhân là người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa phương.

Theo đại diện UBND phường Khuê Trung, địa phương đang quản lý 40 đối tượng, gồm: 6 đối tượng trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 2 đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, 9 đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, 9 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và 7 trường hợp là người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Sau khi ra mắt mô hình, phường Khuê Trung ký kết bàn giao, phân công các hội, đoàn thể quản lý, giáo dục và giúp đỡ các em; đồng thời tặng quà động viên tinh thần cho các đối tượng.

Tăng cường quản lý, giám sát

Theo đại diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, tháng 6 hằng năm được chọn là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26-6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Nhằm tạo ra đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2024, ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, kéo dài từ ngày 1 đến hết 30-6, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, Công an thành phố - cơ quan thường trực ban chỉ đạo chủ động nắm chắc tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; quản lý chặt các đối tượng; tăng cường quản lý địa bàn; phối hợp rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, mở đợt ra quân đấu tranh mạnh phòng chống tội phạm ma túy, tập trung điều tra, triệt phá các đường dây mua bán ma túy lớn, tụ điểm phức tạp; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có thể diễn ra hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện; phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện, hướng dẫn quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tập huấn phòng, chống ma túy trong học đường cho giáo viên, học sinh, sinh viên, trong đó tập trung làm rõ hậu quả, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, ma túy núp bóng các loại thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử; phát động phong trào “Học sinh, sinh viên nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”, tổ chức cho học sinh và gia đình học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Qua đó, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng không ma túy.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.