Ý nghĩa mô hình "Chúng con luôn bên mẹ"

.

Thực hiện công văn của Thành đoàn về tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả của mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” giai đoạn 2023-2025, tuổi trẻ Đà Nẵng đồng hành săn sóc, phụng dưỡng chu đáo 70 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước những công lao, hy sinh to lớn của các bậc cha anh.

Đoàn viên thanh niên phường Hòa Minh thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giỏi. Ảnh: L.P
Đoàn viên thanh niên phường Hòa Minh thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giỏi. Ảnh: L.P

Đã trở thành thông lệ, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, đoàn viên thanh niên thành phố đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều nghĩa cử, việc làm ý nghĩa. Mới đây, trong không khí tự hào hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên Trường THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Hòa Vang) phối hợp chi bộ, công đoàn nhà trường tổ chức thăm hỏi, thắp hương và tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Thăm mẹ Lâm Thị Thiết (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đang thờ cúng 2 con liệt sĩ, các đảng viên, đoàn viên thanh niên hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, động viên mẹ ăn uống, giữ gìn sức khỏe để sống vui cùng con cháu. Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, toàn huyện hiện có 12 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống.

Thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên mẹ”, năm nay, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động trong hai ngày 26 và 27-7 tại nhà của 12 mẹ. Tùy tình hình thực tế và điều kiện của mỗi gia đình, đoàn viên thanh niên thăm hỏi, tặng quà, làm đẹp bàn thờ, quét dọn sân vườn, sơn sửa nhà cửa, tường rào cổng ngõ, nấu nâm cơm cúng liệt sĩ, dùng cơm cùng mẹ… Bên cạnh chỉ đạo và phân công các Đoàn xã và đơn vị đoàn trực thuộc thực hiện mô hình, Ban Thường vụ Huyện đoàn đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hợi (xã Hòa Châu) và tổ chức đám giỗ liệt sĩ tại nhà liệt sĩ Lê Hữu Liệu (xã Hòa Khương) để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Tương tự, Quận đoàn Liên Chiểu chỉ đạo, phân công các Đoàn phường và đơn vị đoàn khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, trường học thực hiện chu đáo mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” tại nhà 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm: Phạm Thị Ta (SN 1932, phường Hòa Hiệp Nam), Lê Thị Buội (SN 1928, phường Hòa Hiệp Nam), Phạm Thị Quảng (SN 1933, phường Hòa Hiệp Nam), Lương Thị Tịnh (SN 1924, phường Hòa Khánh Bắc) và Trần Thị Giỏi (SN 1932, phường Hòa Minh). Theo Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu Huỳnh Thanh Bình, không chỉ thăm hỏi các mẹ vào ngày 27-7 hằng năm, đoàn viên thanh niên còn duy trì đều đặn mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm, dịp Tết nguyên đán để các mẹ được ấm lòng, an ủi.

Quận đoàn Ngũ Hành Sơn được phân công phụng dưỡng 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn. Thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên mẹ”, đoàn viên thanh niên các phường, khối lực lượng vũ trang, công chức viên chức duy trì việc thăm hỏi, giao lưu, tặng quà các mẹ đều đặn 2 tháng/lần. Đặc biệt, vào các ngày giỗ liệt sĩ, đoàn viên thanh niên phụ giúp gia đình lau dọn bàn thờ, vệ sinh nhà cửa, nấu mâm cơm cúng liệt sĩ. Bên cạnh đó, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Quận đoàn duy trì hoạt động dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ 2 lần/tháng, tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hải và Hòa Quý, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thị Anh Thảo cho biết, “Chúng con luôn bên mẹ” là mô hình được Thành đoàn phát động từ năm 2021 đến nay. Toàn thành phố hiện còn 70 mẹ, do hơn 20 đơn vị đoàn phụ trách phụng dưỡng. Định kỳ 2 tháng/lần, nhất là vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, Tết nguyên đán, các cơ sở đoàn tổ chức thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà, kiểm tra sức khỏe, nấu và ăn cơm cùng các mẹ. “Đây là mô hình thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố góp phần chăm sóc, phụng dưỡng, mang lại niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần cho các mẹ. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công cách mạng”, chị Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 70 Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống trên địa bàn thành phố đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc với mức phụng dưỡng từ 1 triệu đồng/tháng trở lên. Trường hợp mẹ nào có mức phụng dưỡng dưới 1 triệu đồng/tháng, thành phố trích ngân sách cấp thêm đủ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng/mẹ. Ngoài ra, các mẹ được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mức 1,5 triệu đồng/tháng, thương bệnh binh nặng được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.