62 công nhân thắng kiện vụ tranh chấp lao động

.

ĐNO - Ngày 30-8, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu mở 6 phiên xét xử cuối cùng trong 62 vụ án tranh chấp lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Qua 5 ngày làm việc, Hội đồng xét xử đã tuyên 62 bản án, chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn, theo đại diện ủy quyền là Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Công đoàn thành phố được ủy quyền đại diện cho 62 trường hợp người lao động khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc. Ảnh: X.H
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được ủy quyền đại diện cho 62 trường hợp người lao động khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc. Ảnh: X.H

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động thành phố) Lê Thị Ngọc Oanh cho biết, sau 5 ngày làm việc, Hội đồng xét xử đã tuyên 62 bản án, chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn, theo đại diện ủy quyền là Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo đó, Công đoàn yêu cầu Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc ngay sau khi bản án có hiệu lực. Tổng số tiền Tòa tuyên buộc công ty phải thanh toán là hơn 1,9 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 314 triệu đồng, trợ cấp thôi việc là hơn 1,6 tỷ đồng.

“Với vai trò và trách nhiệm của mình, chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành nhiệm vụ giúp 62 người lao động của vụ án được thắng kiện. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của các cấp Công đoàn và sự hợp tác của người lao động trong suốt gần 2 năm theo đuổi vụ việc. Đồng thời, tiếp tục là sự khẳng định nỗ lực của Công đoàn trong thực hiện vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động cho biết.

Từ khi xảy ra tranh chấp lao động, Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp hỗ trợ tất cả các chi phí và mọi thủ tục pháp lý có liên quan để đòi quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra, Công đoàn còn hỗ trợ cho người lao động một phần chi phí để tiện cho việc đi lại.

Nhận được tin vụ án của mình đã thắng kiện, bà D. (công nhân lâu năm, đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng) không giấu được niềm xúc động.

“Từ khi ký vào lá đơn ủy quyền cho Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khởi kiện, tôi rất tin tưởng vào nỗ lực của các cán bộ Công đoàn đòi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chúng tôi. Những khoản tiền khi nhận được sẽ giúp tôi trang trải cuộc sống và trả một phần các khoản nợ của gia đình”, bà D. chia sẻ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật. “Cán bộ Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho đến khi công nhân nhận được đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định”, ông Lê Văn Đại cho biết.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.
.