Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy

.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, 5 năm qua, toàn hệ thống chính trị thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nỗ lực đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng.

Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) tuyên truyền về tác hại của ma túy và kỹ năng phòng tránh cho học sinh. Ảnh: L.P
Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) tuyên truyền về tác hại của ma túy và kỹ năng phòng tránh cho học sinh. Ảnh: L.P

Xử lý nghiêm tội phạm ma túy

Những năm qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên dưới dạng “tem thư”, “kẹo”, “nước thần”… Phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh, luôn thay đổi cách thức hoạt động, mua bán, địa điểm cất giấu ma túy, gây khó khăn cho lực lượng công an. Trước tình hình đó, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thành phố luôn theo dõi, bám sát địa bàn, đấu tranh cao độ với các đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán trái phép chất ma túy. Theo thống kê của Công an thành phố, từ năm 2020 đến tháng 6-2024, các lực lượng phòng, chống ma túy thành phố triển khai nhiều đợt ra , thu giữ 222,6kg và 15,8 lít ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đó, khởi tố 1.474 vụ/2.268 bị can, xử lý hành chính 2 vụ/30 đối tượng, góp phần triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn.

Công tác phát hiện, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện nghiêm túc. Công an thành phố thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra các tụ điểm có nguy cơ vi phạm về ma túy; tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Qua đó, phát hiện 11.131 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 1.938 trường hợp; đề nghị giáo dục tại địa phương 602 trường hợp, phạt tiền 6.350 trường hợp; giao gia đình bảo lãnh giáo dục 34 trường hợp; cai nghiện tự nguyện 133 trường hợp; xử lý hình sự 2.059 trường hợp và đề nghị trục xuất 15 trường hợp.

Tạo điều kiện làm lại cuộc đời

Nhằm giúp các đối tượng sau cai có cơ hội làm lại cuộc đời, cấp ủy, chính quyền và các ngành, hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở luôn dành sự quan tâm, tập trung nguồn lực giúp đỡ, động viên các đối tượng. Thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy như: Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Từ khi thực hiện đến nay, các địa phương triển khai chính sách dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ sinh kế cho 356 người, tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 55 người, tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên sử dụng ma túy lần đầu được chính quyền, các hội đoàn thể các cấp đặc biệt quan tâm. Thông qua các mô hình vừa phối hợp, giám sát, cảm hóa, giúp đỡ, chính quyền, hội đoàn thể các địa phương đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần giúp thanh, thiếu niên vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm lại cuộc đời. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian qua, các địa phương cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 1.022 thanh, thiếu niên sử dụng trái phép ma túy lần đầu. Qua đó, 639 trường hợp tiến bộ, chiếm 62,5%; 165 trường hợp chưa tiến bộ, chiếm 16,1%; 187 trường hợp đang cảm hóa giáo dục, chiếm 18,34%; 31 trường hợp sử dụng lại ma túy, bị tạm giam chiếm 3%.

Song song giúp đỡ đối tượng sau cai, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống ma túy được đẩy mạnh. Các đơn vị, địa phương tổ chức 3.265 buổi tuyên truyền trong các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với hơn 360.000 lượt người dự; treo 265 pano tại các nơi công cộng; phát 12.900 tờ rơi tuyên truyền; đăng 970 tin bài lên mạng xã hội; phối hợp vận động lắp đặt hơn 23.000 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương, trường học tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục thông qua băng-rôn, khẩu hiệu, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các giờ chào cờ, các môn học chính khóa, các chương trình ngoại khóa, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, các quận, huyện, Mặt trận, hội đoàn  hình hiệu quả về phòng, chống ma túy, nhất là tại các địa bàn phức tạp, trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi ma túy và các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.