Công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ lương người lao động

.

ĐNO - Ngày 26-8, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu mở các phiên xét xử liên quan đến 62 vụ án tranh chấp lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng được ủy quyền đại diện 62 công nhân của công ty này khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc.

Phiên tòa xét xử liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh nợ lương, trợ cấp tại Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu. Ảnh: X.H
Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu mở phiên tòa xét xử liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh nợ lương, trợ cấp của người lao động. Ảnh: X.H

Trong các vụ án này, nguyên đơn là các công nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng, ủy quyền cho Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đại diện khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc.

Tại tòa, ông Nguyễn Chánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết, trước đây khi doanh nghiệp hoạt động tốt, tất cả các chính sách cho người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, do đứt gãy chuỗi cung ứng sau Covid-19 và trận mưa lụt lịch sử tại Đà Nẵng vào tháng 10-2022, khiến công ty chịu ảnh hưởng nặng nề. Chỉ riêng trận mưa lụt lịch sử, công ty thiệt hại hơn 22 tỷ đồng.

Hiện công ty đã dừng hoạt động sản xuất để thực hiện tái cấu trúc bộ máy, đồng thời rà soát lại các khoản thu chi, tăng vốn điều lệ,…để cứu vãn tình hình.

“Tôi đồng ý với những nội dung phía Công đoàn thành phố đưa ra tại tòa. Tuy nhiên, từ tình hình thực tế của doanh nghiệp, mong muốn của công ty là được trả các khoản nợ thành 2 đợt, vào tháng 1-2025 và tháng 1-2026”, ông Chánh nói tại tòa.

Tuy nhiên, đại diện Công đoàn không đồng ý với nguyện vọng giãn nợ của bị đơn vì doanh nghiệp đã nhiều lần thất hứa trước đó, đồng thời yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên án, chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn, theo đại diện ủy quyền là Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, yêu cầu Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng có trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản nợ ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Công đoàn thành phố được ủy quyền đại diện cho 62 trường hợp người lao động khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc. Ảnh: X.H
Công đoàn thành phố được ủy quyền đại diện cho 62 trường hợp người lao động khởi kiện, đòi quyền lợi về tiền lương, trợ cấp thôi việc. Ảnh: X.H

Có mặt tại phiên tòa sáng 26-8, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, các cấp Công đoàn luôn đồng hành cùng với công nhân lẫn doanh nghiệp. Nhưng khi có sự tranh chấp quyền lợi xảy ra, các bên đều phải làm việc theo đúng quy định của luật pháp.

“Cán bộ Công đoàn theo sát diễn biến vụ kiện, hỗ trợ công nhân, đoàn viên lao động cho đến khi công nhân nhận được đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định”, ông Lê Văn Đại cho biết.

Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung cho biết, đối với vụ việc giữa Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh và người lao động, Công đoàn đã theo đuổi gần 2 năm qua. Đồng thời khẳng định, Công đoàn quyết tâm cố gắng chấp dứt vụ việc trong năm nay, yêu cầu công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trước đó, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức phiên hòa giải giữa công nhân và doanh nghiệp nhưng bất thành. Do đó, Công đoàn đại diện 62 trường hợp, lập hồ sơ chuyển đơn khởi kiện sang Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu.

Trong ngày 26-8, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu mở 8 phiên xử sơ thẩm. Dự kiến, 62 phiên tòa đòi quyền lợi cho công nhân sẽ được xét xử liên tục từ ngày 26 đến 30-8.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.
.