Phụ nữ Hòa Khê tiếp sức trò nghèo

.

Nhằm kịp thời giúp đỡ, tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) duy trì hiệu quả mô hình “Tiếp bước cùng em đến trường” bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Những ngày này, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hòa Khê gấp rút cắt may, hoàn thành 25 bộ đồng phục học sinh, áo dài trắng cuối cùng để chuẩn bị trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2024-2025. Theo chị Trương Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, chương trình “Áo trắng cho em” được phát động từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo đó, đầu tháng 5 hằng năm, Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền đến các nhà hảo tâm, các chi hội, hội viên phụ nữ toàn phường về nội dung, ý nghĩa và vận động chung tay đóng góp cho mô hình. Tiếp đó, 22 chi hội trên địa bàn phường khảo sát thông tin, lập danh sách số lượng học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học. Đồng thời lấy số đo từng em để cắt may vừa vặn. Trên cơ sở số lượng học sinh, phường hội trích kinh phí mua vải, vận động cán bộ, hội viên có nghề may đóng góp ngày công tham gia cắt, may những bộ đồng phục quần xanh áo trắng, áo dài học sinh, bảo đảm hoàn thành trước ngày 5-8 hằng năm để kịp trao đến học sinh trước khi vào năm học mới.

Chị Phan Thị Kim Yến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 1 Thanh Khê là một trong những thành viên nòng cốt của chương trình may “Áo trắng cho em”. Vì có nghề may và thông thạo địa chỉ mua vải, chị được giao nhiệm vụ mua vải, nguyên phụ liệu và đo, cắt vải theo số đo của từng học sinh. Còn chị Phạm Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 4 Thanh Khê tham gia chương trình từ năm đầu phát động, là một trong những thợ may chính giúp hoàn thành những bộ trang phục cho các em.

Bên cạnh may đồng phục tặng học sinh, Hội LHPN phường Hòa Khê còn tặng sách vở, cặp đi học, học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học; trao thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ đơn thân khó khăn đang nuôi con ăn học. Từ năm 2023 đến nay, Hội LHPN phường đã may và trao tặng gần 50 bộ đồng phục, trong đó có 7 bộ áo dài cho học sinh nghèo, mồ côi; tặng hơn 500 ram vở và 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em nghèo vượt khó, trao 17 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ đơn thân khó khăn đang nuôi con ăn học.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do cấp trên phát động, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN phường và các chi hội nhận đỡ đầu 6 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng, các “mẹ đỡ đầu” đến tận nhà thăm hỏi, động viên, trò chuyện; đồng thời trao hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng giúp các em trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt. Qua đó tiếp thêm động lực, tinh thần cho các em và gia đình vượt khó vươn lên.

Bùi Công Tiến, học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Khê (tổ 59, phường Hòa Khê) mồ côi mẹ, bố làm thợ nề, ba anh em đang sống cùng bà nội. Từ khi được Hội LHPN phường nhận đỡ đầu, Tiến có thêm những người “mẹ thứ hai” giúp em bù đắp sự thiếu hụt tình thương. Hằng tháng, các mẹ lui tới động viên, trò chuyện, chỉ bày cho em những kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống; trao suất quà hỗ trợ 500.000 đồng giúp gia đình em bớt chật vật. Hoàn cảnh của em Hoàng Văn Vĩnh Nam ( tổ 9, phường Hòa Khê) học sinh lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng cũng khó khăn không kém. Nam mồ côi mẹ, sau Nam còn 2 em gái sinh đôi.

Hằng ngày ba anh em sống cùng ông bà nội, bố làm công nhân thu nhập bấp bênh. Với Nam, các “mẹ đỡ đầu” chính là điểm tựa tiếp thêm tinh thần, nghị lực giúp em vượt khó vươn lên. Theo lãnh đạo Hội LHPN phường Hòa Khê, ngoài khoản hỗ trợ cố định hằng tháng cho mỗi em tối thiểu 500.000 đồng, các chi hội thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên vào cuối năm học, dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán hằng năm đến các em; đồng thời thăm hỏi, trao hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn đột xuất. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài hằng năm khoảng 25-30 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ phân loại rác tại nguồn của 22 chi hội và kinh phí đóng góp, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

“Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân hậu và trái tim của người mẹ, những mô hình, việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hòa Khê đã kịp thời tiếp sức, đồng hành giúp các em học sinh nghèo, trẻ em mồ côi vững bước đến trường, yên tâm học tập, góp phần chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khê Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.