Quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2024

.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về công tác bảo đảm trật tự  an toàn giao thông (ATGT) thời gian tới. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải. Ảnh: THÀNH LÂN
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải. Ảnh: THÀNH LÂN

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ban ATGT thành phố đã tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều giải pháp cũng như tập trung giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại nhằm tăng cường trật tự ATGT trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2024.

Theo Ban ATGT, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định, giảm về số người chết, trật tự đô thị được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không có đua xe trái phép. Tuy nhiên, số vụ và số người bị thương do TNGT tăng so với cùng kỳ (kể cả các vụ va chạm), lưu lượng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng, tình trạng đối tượng giao hàng, xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu giao thông vẫn diễn ra phổ biến; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển mô-tô, xe máy nẹt pô, gây mất trật tự công cộng... vẫn còn.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trên một số tuyến như đường tránh nam Hải Vân, La Sơn - Túy Loan, đèo Hải Vân... nguy cơ tiềm ẩn TNGT vẫn đang hiện hữu. Ngoài ra một số tồn tại chưa khắc phục kịp thời; tình trạng mặt đường hư hỏng, thiếu ánh sáng lúc trời tối gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố Lê Văn Lâm, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, Ban ATGT đã tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều giải pháp trong những tháng cuối năm 2024. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới”; chỉ đạo Thành ủy, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả quyết tâm kéo giảm và kiềm chế TNGT, không để tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT; duy trì lực lượng điều hòa, hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm, phức tạp, phòng chống ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT, chống người thi hành nhiệm vụ; tiếp tục tập trung xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường…; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường sắt, đường thủy nội địa; đẩy mạnh việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự ATGT qua hệ thống camera giám sát giao thông…

Trong khi đó, theo ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT), trong thời gian đến lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kịp thời khắc phục, chú trọng các tuyến, địa bàn giao thông phức tạp, các khu vực, tuyến đường có nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương rà soát các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; tiếp tục đề xuất triển khai cấm đỗ xe, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh, bổ sung vạch sơn, biển báo hiệu, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý nhằm tăng cường bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố; tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tại các đường ngang đường sắt, các lối đi dân sinh trên địa bàn; triển khai công tác, phòng chống thiên tai năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, nhất là các tuyến đường, khu vực trọng yếu.

Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó ban Thường trực Ban ATGT thành phố Bùi Hồng Trung cho biết, Ban chỉ đạo các đơn vị tăng cường khai thác, sử dụng hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý vận tải, xử lý vi phạm; xây dựng các cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải để phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ; kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô và hoạt động các bến ô-tô khách; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng xe, chú trọng kiểm soát tải trọng và quy định xếp hàng trên xe ngay tại đầu nguồn hàng...

Đặc biệt, thực hiện nghiêm công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; cũng như thường xuyên rà soát, kiểm tra các tuyến luồng, bến, cảng thủy nội địa, tăng cường kiểm tra giám sát các phương tiện hoạt động trên sông Hàn và tuyến sông Hàn - cửa biển - bán đảo Sơn Trà; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn. Kết hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về ATGT, nhất là tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên… nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Được biết, Ban ATGT thành phố cũng đề nghị Ban ATGT các quận/huyện tham mưu thực hiện tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông. Trong đó, tập trung ngay từ đầu năm học mới, các đơn vị cần có biện pháp bảo đảm ATGT trường học, không để tình trạng phương tiện dừng, đỗ trước cổng trường gây ùn tắc giao thông; thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động phương tiện thủy trên sông, ao, hồ...; kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn phương tiện thủy; tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, các hành vi vi phạm tự mở lối đi dân sinh, công tác trực tại các tổ cảnh giới đường sắt trên địa bàn quản lý.

Lập biên bản 49.755 trường hợp vi phạm

Theo Ban ATGT thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2024, đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, lập biên bản 49.755 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Trong tổng số trường hợp vi phạm có 1.122 trường hợp xe ben, 6.056 ô-tô tải, 1.000 xe đầu kéo, 20 xe bồn, 1.659 ô-tô khách, 9.067 ô-tô con, 30.140 mô-tô, 98 taxi, 50 xe điện. Cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt 67.310 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 38,92 tỷ đồng; tạm giữ 10.793 phương tiện (10.612 mô-tô, 181 ô-tô), tước giấy phép lái xe 8.526 trường hợp. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3.288 trường hợp vi phạm với số tiền gần 6 tỷ đồng.
Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe, Thanh tra Sở GTVT trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động có hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, thực hiện việc kiểm tra tải trọng liên tục 12 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần theo kế hoạch và lịch công tác.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.