Giúp người dân nông thôn phát triển kinh tế

.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, các tiêu chí về thu nhập, việc làm, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được chú trọng. Nhiều giải pháp giúp người dân huyện Hòa Vang phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đang được các ngành, địa phương, hội đoàn thể thực hiện.

Cán bộ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trồng bưởi da xanh giúp người dân. Ảnh: L.P
Cán bộ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trồng bưởi da xanh giúp người dân. Ảnh: L.P

Trao “cần câu” làm ăn

Đầu tháng 3-2024, ngay sau lễ phát động công trình, phần việc chào mừng Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) lần thứ VIII và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, cán bộ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hòa Bắc cùng ra quân hỗ trợ trồng bưởi da xanh cho người dân.

Ông Trương Đình Đạo (thôn Lộc Mỹ) thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Để giúp gia đình ông cải thiện kinh tế, xã hỗ trợ 70 cây giống bưởi da xanh để phát triển vườn cây ăn trái, nâng cao thu nhập. Tương tự, hộ ông Huỳnh Đức Phẩm (thôn Lộc Mỹ) cũng được hỗ trợ 30 cây giống bưởi da xanh để cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trước đó, Mặt trận xã vận động Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố trao sinh kế cho 4 gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc Dương Thị Lệ cho biết, các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã chú trọng “trao cần câu chứ không trao con cá”, tạo động lực để các hộ tự lực vươn lên làm ăn. Tính đến nay, hầu hết các hộ được hỗ trợ sinh kế đang phát triển chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

Mới đây, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao hỗ trợ 4 con bò giống và 1 xe nước mía cho 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Liên và Hòa Ninh (cùng huyện Hòa Vang) với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt (thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn) là hộ nghèo, đơn thân nuôi 4 con nhỏ, được hỗ trợ bò giống trị giá 15 triệu đồng để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Điệp (thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên) là hộ cận nghèo, đơn thân nuôi 3 con nhỏ, được hỗ trợ xe nước mía làm kế sinh nhai.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám, chương trình trao sinh kế là hoạt động thiết thực và ý nghĩa được thực hiện hằng năm, tập trung vào những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ. Qua đó, khích lệ tinh thần, giúp người dân có vốn, sinh kế để làm ăn, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ

Năm 2024, UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó phấn đấu giúp 39 hộ thoát nghèo. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được Thành ủy, UBND thành phố phân công phối hợp hỗ trợ xã Hòa Sơn hoàn thành các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, từ đầu năm đến nay, sở vận động các nguồn lực tổ chức 2 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho 11 hộ nghèo, tổng trị giá 115 triệu đồng giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; đồng thời trao 2 công trình nước sạch cho 2 điểm trường mầm non, tổng trị giá 100 triệu đồng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngũ (thôn Phú Hạ) có 6 nhân khẩu, chồng mất cách đây 2 năm do ung thư, con gái đầu đã đi làm, 4 con còn lại đang đi học, bà Ngũ không có việc làm ổn định. Sau khi được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ sinh kế là cặp bò giống trị giá 20 triệu đồng, hằng ngày, ngoài công việc đồng áng và nội trợ, bà Ngũ dành nhiều thời gian chăm sóc cặp bò với hy vọng mở tăng đàn trong thời gian tới.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Trường Đỉnh (thôn Phú Thượng) có 6 nhân khẩu, ông bị bệnh cột sống không thể lao động nặng, vợ làm công nhân nuôi 4 con nhỏ đang đi học. Để giúp cho gia đình nâng cao thu nhập, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ đàn gà giống trị giá 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi.

Để nâng cao kiến thức, giúp người dân trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai mô hình “Xây dựng, nhân rộng mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi năm 2024” trên địa bàn huyện Hòa Vang. Theo đó, hỗ trợ 1.800 con gà giống cho 7 hộ dân tại các xã Hòa Bắc (3 hộ), Hòa Phú (3 hộ) và Hòa Nhơn (1 hộ) để phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm phối hợp với Hội Nông dân huyện Hòa Vang và các xã tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, gà thả vườn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ; kỹ thuật trồng tre lấy măng và trồng các loại cây ăn quả… giúp người dân phát huy hiệu quả thế mạnh tại địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.