Khơi thông thoát nước, chống ngập trong mùa mưa

.

Bước vào mùa mưa, UBND quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huy động lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn. Hoạt động này được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có sự tham gia của nhiều lực lượng, góp phần ngăn chặn tình trạng ngập lụt trong khu dân cư do mưa lớn.

Lực lượng cơ sở khơi thông nắp cống để chống ngập cục bộ.  Ảnh: PHAN CHUNG
Lực lượng cơ sở khơi thông nắp cống để chống ngập cục bộ. Ảnh: PHAN CHUNG

Trong hai ngày 21 và 22-9, các địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê đồng loạt ra quân tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh chống ngập trên địa bàn. Tại phường Thanh Khê Tây, lực lượng địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Lộc tổ chức khơi thông các cửa thu nước trên các tuyến đường quanh hồ 2ha để tạo dòng chảy vào khu điều tiết nước, tránh tình trạng ngập úng vào mùa mưa bão.

Lực lượng Đồn Biên phòng Phú Lộc cũng phối hợp phường Thanh Khê Đông tổ chức thu dọn vệ sinh dọc bãi biển đường Nguyễn Tất Thành; làm sạch, khơi thông dòng chảy tại cửa thu nước trên các tuyến đường Yên Khê 2 (dọc sông Phú Lộc), Trần Cao Vân, Nguyễn Đức Trung, Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành...

Tương tự, tại phường An Khê, sau khi phát động tuần lễ ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn, địa phương huy động hơn 1.800 người dân và các đơn vị như Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học), Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn 375 cùng với các phương tiện cơ giới khơi thông 550 cửa thu nước, cống rãnh che lấp cản trở dòng chảy trên các tuyến đường, kiệt, hẻm trong các khu dân cư.

Theo ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường An Khê, đây là hoạt động được triển khai thường xuyên, đặc biệt là mùa mưa bão giúp bảo vệ môi trường, nạo vét và khơi thông các cửa, cống thoát nước ở các tuyến đường, đặc biệt là tuyến kênh hở Phần Lăng, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn phường.

Theo UBND quận Thanh Khê, để chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão, địa phương chỉ đạo triển khai nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước thuộc phạm vi quản lý (95 tuyến đường), triển khai đồng loạt hoạt động cắt tỉa cây xanh, dự kiến hoàn thành 100% công việc vào cuối tháng 9. Quận triển khai thi công 8 vị trí lắp đặt hệ thống giám sát ngập lụt tự động để ứng phó trong mùa mưa bão năm 2024, hoàn thành trước ngày 15-10.

Theo đánh giá, trong đợt mưa lớn vừa qua, mực nước tại một số nơi trên địa bàn quận ngập sâu nhất khoảng 40cm. Nguyên nhân ngập chủ yếu do miệng hố thu bị lấp kín cản trở dòng chảy. Việc ra quân vệ sinh, khơi thông cống rãnh, dòng chảy giúp giải quyết tình trạng ngập cục bộ do hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận cho biết, thực hiện kế hoạch chống ngập vào mùa mưa năm nay, quận giao lãnh đạo UBND 10 phường tổ chức huy động lực lượng và nhân dân ra quân kiểm tra, khơi thông toàn bộ cửa thu nước trên các tuyến đường, kiệt hẻm trên địa bàn quản lý. Một số tuyến đường nội đô có mật độ giao thông cao như: Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Văn Cao, Quang Dũng, Tô Ngọc Vân, Lê Duẩn, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm, Hoàng Hoa Thám... Các tuyến đường thường xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa lớn như: Hà Huy Tập, Trần Xuân Lê, Huỳnh Ngọc Huệ, Cù Chính Lan… được kiểm tra, khơi thông triệt để các cống, bảo đảm việc thoát nước, giảm tình trạng ngập úng cục bộ.

“Quận giao các địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chung tay cùng chính quyền trong việc khơi thông hệ thống thoát nước, cửa thu nước trước mặt nhà trước và trong mỗi trận mưa, tuyệt đối không đổ chất thải vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy; kiểm tra, phát hiện và có chế tài xử lý đối với các trường hợp che chắn, bịt kín cửa thu nước ảnh hưởng đến khả năng thu nước và thoát nước gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực”, ông Thuyên cho biết.

Ngoài ra, để hoạt động khơi thông, chống ngập được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, UBND quận giao Phòng Quản lý đô thị cử cán bộ, công chức thường xuyên kiểm tra, phối hợp và hỗ trợ các phường trong quá trình khơi thông cửa thu nước, có báo cáo, đề xuất các tình huống phát sinh để giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.