Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

.

Về Hòa Vang hôm nay dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt của một vùng nông thôn mới. Trong thành công đó, có sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ qua các mô hình “Dân vận khéo”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang nỗ lực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại dự án nâng cấp quốc lộ 14B. Ảnh: H.V
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang nỗ lực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại dự án nâng cấp quốc lộ 14B. Ảnh: H.V

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hòa Vang Trần Thị Kim cho biết, việc triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” do các cấp Hội LHPN huyện phát động nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên việc triển khai thực hiện các mô hình đạt được nhiều kết quả tích cực thu hút đa số hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng tham gia. Hội LHPN Hòa Vang đã phát động nhiều mô hình như: “Tiết kiệm chi tiêu nuôi heo đất”; “Thu gom phế liệu gây quỹ an sinh”; “Nuôi heo đất” hay “Dân vận khéo trong công tác di dời, giải tỏa”…

Hội LHPN xã Hòa Nhơn triển khai mô hình “Tiết kiệm chi tiêu nuôi heo đất” đến 14/14 chi hội bằng hình thức vận động hội viên phụ nữ ở các thôn tiết kiệm “nuôi heo đất” để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, hộ đau ốm khó khăn đột xuất và trẻ em mồ côi.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Nhơn Ngô Thị Kim Tuyến, mô hình phát động từ năm 2019, đến nay vận động 1.125 hội viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm hơn 22 triệu đồng, từ nguồn này trao 25 con heo giống và 205 con gà giống cho 85 phụ nữ nghèo trên địa bàn xã. Hội LHPN xã còn triển khai mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ an sinh” vận động mỗi gia đình hội viên phụ nữ phân loại rác thải và đặt thùng rác đúng nơi quy định. Từ năm 2022 đến nay mô hình gây quỹ hơn 45,5 triệu đồng dùng để thăm, tặng quà cho 35 gia đình hội viên phụ nữ đau ốm khó khăn đột xuất và 15 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ được nhận được gà giống, cuộc sống của gia đình chị Lê Thị Thao (thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn) được cải thiện hơn trước. Đến nay chị phát triển đàn gà hàng trăm con, mỗi khi đến dịp lễ, Tết, chị bán để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày. Cùng hoàn cảnh với chị Thao, chị Nguyễn Thị Lài (thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn) cho rằng, việc hỗ trợ gà giống sẽ tạo tiền đề giúp hội viên khó khăn trên địa bàn có điều kiện để chăn nuôi, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Khương Phan Thị Mai Vân chia sẻ, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Hòa Khương về triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2023 và chỉ đạo của Hội LHPN huyện về thực hiện mô hình “Phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội”, Hội LHPN xã  triển khai đến 10 chi hội tiếp tục duy trì mô hình.

Theo bà Vân, mô hình thu được số tiền hơn 30 triệu đồng/năm, nhờ đó có nguồn kinh phí trao tặng hàng 100 suất quà đến hội viên khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, các chi hội còn triển khai thực hiện mô hình “nuôi heo đất” và mô hình “Hũ gạo tình thương” với số tiền hơn 15 triệu đồng/năm và hơn 200kg gạo/năm để giúp phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mô côi... Ngoài ra, Hội LHPN xã còn triển khai mô hình “Trao tặng áo dài - Kết nối yêu thương”, qua 3 đợt triển khai, hội tiếp nhận hơn 700 bộ áo dài và trao tặng cho chị em hội viên trên địa bàn.

Theo bà Trần Thị Kim, từ năm 2023 đến nay, Hội LHPN các cấp của huyện tổ chức 40 điểm tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, truyền thông về “Phân loại chất thải rắn tại nguồn” và phong trào “Chống rác thải nhựa”; trao 230 thùng phân loại rác tái chế, 50 giỏ đi chợ, 50 thùng cho các chị phụ nữ để làm phân hữu cơ cho hội viên.

Qua 1 năm, số tiền từ các mô hình này các chi hội cũng đã nhận đỡ đầu cho 28 trẻ em mồ côi với kinh phí 123 triệu đồng và tổ chức trao 813 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi với số tiền hơn 236,6 triệu đồng. Bà Kim cho biết, thời gian qua, Hội LHPN các cấp huyện còn làm tốt mô hình “Dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa”, góp phần cùng chính quyền địa phương vận động người dân có đất bị thu hồi thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện các chương trình, dự án kịp tiến độ.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.