Tự hào 25 năm thanh niên tình nguyện hè

.

Qua 25 năm triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (2000-2024), tuổi trẻ thành phố cống hiến sức trẻ, tinh thần xung kích, nhiệt huyết để mang đến niềm vui, thắp sáng hy vọng, đem lại những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Qua đó, đoàn viên thanh niên rèn luyện, dần hoàn thiện mình, sống đẹp, sống có ích cho quê hương, đất nước.

Gần 400 đoàn viên thanh niên khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) trong tháng 6-2024.  Ảnh: NGỌC QUỐC
Gần 400 đoàn viên thanh niên khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) trong tháng 6-2024. Ảnh: NGỌC QUỐC

 Áo xanh vượt nắng thắng mưa

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động hằng năm của các cơ sở Đoàn thành phố từ năm 2000 đến nay. Trong 25 năm qua, chiến dịch luôn giữ vững tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhiều công trình thanh niên đã hoàn thành xuất sắc, đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển thành phố.

Năm 2023, Thành đoàn thực hiện công trình thanh niên “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc” (quận Thanh Khê). Ròng rã 3 tháng, dưới cái nắng gay gắt, đoàn viên thanh niên phối hợp nhân dân tổ chức vệ sinh tuyến đường, vẽ những hình ảnh đẹp lên bức tường dọc tuyến đường Yên Khê 1 với chiều dài 600m và Yên Khê 2 với chiều dài 300m. Đồng thời xây dựng, sửa chữa 150 bồn hoa, lắp đặt thùng rác và bảng tuyên truyền dọc 2 bờ sông Phú Lộc; ra mắt và duy trì các mô hình “Mỗi hộ dân, đơn vị một đoạn đường”, “Người dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc”.

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, ô nhiễm tại sông Phú Lộc là điểm nóng suốt thời gian dài. Công trình thanh niên đã góp phần xử lý ô nhiễm trên sông, tạo không khí trong lành; mang đến “diện mạo hoàn toàn mới” cho không gian dọc hai bên bờ sông.

Năm 2024, Thành đoàn tiếp tục phát động chiến dịch mùa hè xanh, thực hiện khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Trong điều kiện thời tiết bất lợi, hơn 500 lượt đoàn viên vớt lục bình, khơi thông kênh thoát nước rộng 20.000m2.

Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, dù thời tiết khá khắc nghiệt, nhưng không ngăn được tinh thần xung kích, vượt nắng thắng mưa của lực lượng áo xanh. Sau 3 ngày ra quân tích cực, lục bình, cỏ dại trên tuyến kênh được dọn sạch, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

Bên cạnh những công trình trọng điểm, các cơ sở Đoàn xây dựng 63 điểm duy trì các hoạt động làm sạch môi trường, 32 tuyến đường văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Đây là những công trình tiêu biểu, thể hiện tinh thần xung kích, không ngại khó khổ của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

Đoàn viên thanh niên đội mưa thực hiện khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) trong năm 2024. Ảnh: L.P
Đoàn viên thanh niên đội mưa thực hiện khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) trong năm 2024. Ảnh: L.P

Nhìn lại và đi tới

Theo anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành đoàn, từ năm 2000 phong trào thanh niên tình nguyện được phát động trong cả nước. Qua từng năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ngày càng được mở rộng, đổi mới về quy mô, nội dung, phương thức hoạt động, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Tại thành phố, giai đoạn 2000-2013, các chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè và phong trào “Tuổi trẻ Đà Nẵng - chung tay xây dựng nông thôn mới” thu hút 700.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp hơn 500.000 ngày công, làm mới 230km đường bê-tông nông thôn; nạo vét, khơi thông 56,6 km kênh mương, nội đồng; trao tặng hàng trăm công trình thanh niên và tổ chức các hoạt động tình nguyện với tổng giá trị hơn 9,8 tỷ đồng.

Từ năm 2014 đến nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè có sự đổi mới nội dung, đối tượng, được tổ chức quy mô hơn. Theo đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được phân chia thành 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh” và “Kỳ nghỉ hồng”.

Giai đoạn 2014-2024, các cơ sở Đoàn tổ chức 336 đội hình với hơn 107.000 lượt tình nguyện viên thực hiện 133 công trình, phần việc tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới; 2.197 đội hình tình nguyện thực hiện 541 công trình xây dựng đô thị văn minh với tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; tổ chức 1.926 đội hình tình nguyện với hơn 600.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; hỗ trợ hơn 20.000 hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng.

Trong 25 năm qua, thực hiện chủ trương xuyên suốt “Liên kết lực lượng - Liên kết địa bàn - Liên kết cộng đồng”, 100% cơ sở Đoàn “liên kết lực lượng” với công an, quân sự, các cấp hội, đoàn thể và người dân trên địa bàn trong tổ chức các hoạt động; thực hiện “liên kết địa bàn” giữa đô thị và nông thôn trong triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa các nguồn lực về hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Đồng thời, các cơ sở Đoàn “liên kết cộng đồng” với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện, đội hình tình nguyện mùa hè xanh nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động.

Theo lãnh đạo Thành đoàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là môi trường để tuổi trẻ cống hiến, là trường học lớn để thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Qua 25 mùa chiến dịch, thanh niên, sinh viên tình nguyện được đóng góp sức trẻ cho các địa bàn tình nguyện, kết nối niềm vui, thắp sáng niềm hy vọng, khơi dậy những khát vọng đẹp.

Với tổ chức Đoàn, chiến dịch giúp đem lại những bài học giá trị về xây dựng và tổ chức phong trào phù hợp, nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục lực lượng thanh niên. Đặc biệt, với cộng đồng xã hội, chiến dịch đóng góp tích cực trong nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương và thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.