Chung tay bảo vệ môi trường

.

Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hội viên nông dân quận Thanh Khê có nhiều mô hình hay, sáng kiến hiệu quả giúp giảm thiểu rác thải ra môi trường; tái chế rác thải tài nguyên, thúc đẩy phong trào trồng cây xanh trong cộng đồng, góp phần thực hiện đề án “Xây dựng Thanh Khê - Quận môi trường” giai đoạn 2021-2030. 

Hội viên nông dân phường Thanh Khê Tây phân loại, thu gom rác thải tài nguyên đổi lấy phân bón, hạt giống để trồng cây. Ảnh: L.P
Hội viên nông dân phường Thanh Khê Tây phân loại, thu gom rác thải tài nguyên đổi lấy phân bón, hạt giống để trồng cây. Ảnh: L.P

Thu gom, tái chế rác thải

Cuối tháng 5-2024, Hội Nông dân phường Hòa Khê tập huấn, giới thiệu mô hình “Tái chế chất thải thực phẩm làm phân vi sinh” cho hội viên và thành lập 2 tổ thí điểm mô hình sản xuất phân vi sinh. Sau hơn 5 tháng triển khai mô hình, nhiều hội viên nông dân tại khu dân cư 6 Xuân Hòa A thành thạo cách phân loại rác thực phẩm, làm men vi sinh, ủ rác và tái chế thành công rác thải thực phẩm thành phân vi sinh phục vụ trồng rau xanh, cây cảnh tại nhà.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, thói quen phân loại rác cho hội viên và nhân dân, Hội Nông dân phường Hòa Khê duy trì thường xuyên mô hình “Thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống” do Hội Nông dân quận Thanh Khê phát động. 21/21 chi hội tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom các loại chai nhựa, vỏ lon, giấy báo cũ, sắt vụn để tham gia thu đổi. Sản phẩm quy đổi là các loại phân bón hữu cơ, hạt giống, nhu yếu phẩm. Qua những đợt thu đổi, hàng nghìn vỏ lon, hàng chục ký chai nhựa, giấy báo cũ được thu gom, đưa đi tái chế, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Tương tự, Hội Nông dân phường An Khê vận động hội viên phân loại rác thải tài nguyên để bán gây quỹ nuôi “heo đất” chăm lo an sinh xã hội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây xây dựng mô hình “Tái sử dụng đồ nhựa - vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi tiêu” nhằm biến những thùng sơn nước thành thùng rác có nắp đậy để hội viên sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê Đàm Văn Hùng cho biết, thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”, hội viên nông dân quận có hàng chục mô hình, sáng kiến hiệu quả nhằm tái chế, tái sử dụng, giảm rác thải ra môi trường. Qua đó, biến lượng lớn rác thải thành nguồn tài nguyên quý, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, nâng cao sức khỏe con người.

Tăng màu xanh cho phố

Trước thực trạng ô nhiễm không khí ngày càng tăng, hằng năm, các cấp hội, hội viên nông dân quận Thanh Khê nỗ lực trồng thêm cây xanh, chăm sóc những hàng cây sẵn có; duy trì dọn vệ sinh môi trường; xây dựng thêm nhiều tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2024, Hội Nông dân quận Thanh Khê trồng 100 cây dừa xiêm dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Hội Nông dân các phường: Thanh Khê Đông, Xuân Hà, An Khê, Thanh Khê Tây, Hòa Khê cũng trồng cây 100 cây dừa xiêm dọc các tuyến đường Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đình Tựu, Yên Khê 1, bờ hồ Xuân Hòa, Trung tâm văn hóa thể thao phường Thanh Khê Đông. Bên cạnh trồng cây xanh, các cấp hội vận động hội viên duy trì ra quân chăm sóc, tưới nước các hàng cây; cắt cỏ, dọn vệ sinh các tuyến đường, kiệt, hẻm, nhất là những khu vực công cộng.

Để thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng, Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây triển khai “Vườn hoa trong phố - Mô hình nông nghiệp đô thị xanh”. Theo đó, phường hội tổ chức tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm các khu đất trống và giao cho hội viên trồng trọt, sản xuất. Nhờ được giao đất, anh Lê Tiến Dũng (tổ 25) trồng các loại hoa cúc, vạn thọ bán tại các chợ và bỏ sỉ, có thu nhập ổn định. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, vườn hoa của anh Dũng còn là điểm check-in, tham quan miễn phí hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến ngắm hoa, chụp ảnh mỗi mùa hoa nở.

Tại phường Thanh Khê Đông, Hội Nông dân phường phát động mô hình “Gia đình hội viên trồng cây”, tặng 50 cây cảnh, hoa cho cán bộ, hội viên tham gia trồng cây xanh nhằm tăng thêm màu xanh cho thành phố. Còn tại phường An Khê, cán bộ hội viên duy trì các đoạn đường tự quan xanh, sạch, đẹp; thành lập CLB “Nông dân thân thiện với môi trường” với hàng chục hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường An Khê Lê Nguyễn Thu Nguyệt cho biết, phong trào ngày “Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được các chi hội, hội viên, CLB “Nông dân thân thiện với môi trường” duy trì thường xuyên, nhất là tại các khu vực công cộng, lô đất trống. Song song đó, trước những đợt mưa lớn, hội viên ra quân khơi thông các cửa thu nước, cống thoát nước nhằm hạn chế ngập úng cục bộ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, chung tay xây dựng “Quận Thanh Khê - quận môi trường” giai đoạn 2021-2030.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.